Trung Quốc hôm nay bày tỏ sự bất bình đối với việc Nhật Bản đổi tên cơ quan đại diện tại Đài Loan, trong đó có ghi rõ cụm từ ‘Đài Loan’.

Theo Reuters, hiện nay, Nhật Bản cũng như nhiều quốc gia khác có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, và duy trì quan hệ phi chính phủ với Đài Loan (Trung Quốc).

{keywords}

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2017, Hội giao lưu của Nhật Bản chính thức được đổi tên thành Hội giao lưu Nhật Bản – Đài Loan. Phản ứng về việc này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng, Trung Quốc có quan điểm nhất quán về vấn đề Đài Loan, và phản đối mọi nỗ lực nhằm tạo nên tình trạng ‘một Trung Quốc, một Đài Loan’, hoặc ‘hai Trung Quốc’.

Bà Hoa Xuân Oánh cho biết thêm, Trung Quốc hối thúc Nhật Bản duy trì nguyên tắc ‘một Trung Quốc’, xử lý vấn đề liên quan tới Đài Loan một cách thích đáng và không gửi đi thông điệp sai lầm tới Đài Loan và cộng đồng quốc tế, hoặc gây nhiễu loạn cho quan hệ Trung – Nhật.

Từ tháng 12/1972, Nhật Bản và Đài Loan nhất trí thiết lập hai cơ quan đại diện ở mỗi bên để duy trì liên lạc. Nhật Bản thành lập “Hội giao lưu” có văn phòng tại Tokyo. Đài Loan thành lập “Hội Quan hệ Đông Á” ở Đài Bắc. Hai hội này sau kí thỏa thuận đặt văn phòng đại diện ở hai bên.

Theo đó, “Hội giao lưu” của Nhật đặt văn phòng tại Đài Bắc và Cao Hùng; còn “Hội Quan hệ Đông Á” đặt văn phòng ở Tokyo và Osaka.

Lê Thu

Trung Quốc đòi Mỹ cấm lãnh đạo Đài Loan quá cảnh

Trung Quốc đòi Mỹ cấm lãnh đạo Đài Loan quá cảnh

Trung Quốc hôm 6/12 đã kêu gọi giới chức Mỹ không cho phép lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn quá cảnh khi bà tới thăm Guatemala vào tháng tới.

TQ nói gì sau khi Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan?

TQ nói gì sau khi Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan?

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, hôm nay (3/12), bày tỏ hy vọng các quan hệ của Bắc Kinh với Mỹ sẽ không "bị can thiệp hoặc bị ảnh hưởng" .

Trump bất ngờ điện đàm với lãnh đạo Đài Loan

Trump bất ngờ điện đàm với lãnh đạo Đài Loan

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm 2/12 lần đầu tiên điện đàm với lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn.