Bổ nhiệm hàng loạt phó hiệu trưởng đại học thời điểm gần cuối năm học

Nhiều trường đại học bổ nhiệm phó hiệu trưởng, kiện toàn nhân sự thời điểm gần cuối năm học.

Thiên tài Toán học 27 tuổi về nước trở thành giáo sư

TRUNG QUỐC - Trần Cảo được biết đến là thiên tài Toán học. Ở tuổi 27, anh quyết định về nước cống hiến, được Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc bổ nhiệm làm giáo sư.

Trường nào xét tuyển học bạ ngành Kế toán?

Nhiều trường đại học tại Hà Nội xét tuyển học bạ vào ngành Kế toán. Hầu hết các trường có thời hạn nộp hồ sơ đến giữa tháng 6.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: Kiểm định chất lượng đòi hỏi đầu tư thực chất, tâm huyết

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc, nhấn mạnh hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục hiện nay rất được Bộ quan tâm. Việc kiểm định này là một quá trình liên tục, đòi hỏi sự đầu tư thực chất, tâm huyết.

Ông Nguyễn Tiến Thanh làm Tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh, Tổng biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật, vừa được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên NXB Giáo dục Việt Nam.

Nữ sinh lớp 7 bị học sinh 3 trường đánh hội đồng

Nghi do mâu thuẫn cá nhân, một nữ sinh lớp 7 tại TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) bị nhóm học sinh của 3 trường đánh hội đồng, bắt quỳ giữa nhà văn hoá.

Thí sinh đăng ký thi Đánh giá năng lực, ĐH Sư phạm Hà Nội tăng gần 2,5 lần

Số thí sinh đăng ký dự thi Đánh giá năng lực của ĐH Sư phạm Hà Nội năm nay lên đến 11.537, tăng gần 2,5 lần so với năm 2023.

Đề minh họa thi đánh giá năng lực của Bộ Công an năm 2024

Bộ Công an vừa công bố đề minh họa bài thi đánh giá sử dụng để tuyển sinh trong khối trường công an năm 2024 nhằm giúp thí sinh có căn cứ ôn tập.

Giáo sư Việt được ĐH Mỹ trao bằng Viện sĩ danh dự

Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (IAU) đã trao bằng Viện sĩ danh dự cho 3 doanh nhân người Việt vì những đóng góp cho cộng đồng.

Những trường nào tuyển thí sinh đạt tối thiểu 7.5 IELTS?

Trong năm 2024, thí sinh phải sở hữu tối thiểu 7.5 IELTS mới có cơ hội trúng tuyển vào một số ngành học.

Học phí các trường đào tạo y dược phía Nam, có ngành đến 220 triệu đồng/năm

Học phí các trường công lập có đào tạo y dược thường từ 60-80 triệu đồng/năm, còn ở trường tư có ngành lên tới hơn 200 triệu đồng/năm.

Thư tự trách của hiệu trưởng Sư phạm trong ngày làm việc cuối cùng

Những ngày làm việc cuối cùng trên cương vị Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội, GS Nguyễn Văn Minh đã có thư gửi các sinh viên. Trong đó, ông tự trách mình khi dù đã cố gắng nhưng chưa làm được nhiều việc như mong muốn.

Chỉ còn 2,2 tỷ, trường học đầu tiên nghỉ hè vì không đủ tiền trả lương giáo viên

Từ ngày mai (26/4), Trường Quốc tế Mỹ, TP.HCM cho học sinh nghỉ hè, kết thúc năm học sớm hơn 1 tháng so với lịch chung của cả nước.

Phụ huynh có con bị cô giáo tát: 'Tôi xót và giận run người'

Phụ huynh có con bị chủ nhóm mầm non Tí Bo hành hạ cho biết khi xem clip, bà rất xót xa, đồng thời vô cùng tức giận.

6 loại học bổng đầu vào Trường ĐH FPT năm 2024

Năm 2024 Trường ĐH FPT trao hàng ngàn học bổng trong suốt thời gian học đại học cho học sinh THPT có thành tích hoặc tài năng trong lĩnh vực học tập, văn hoá nghệ thuật, thể thao và hoạt động cộng đồng.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn TP.HCM mở ngành kinh doanh

Năm nay, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM tuyển 3.799 chỉ tiêu đối với 37 ngành đào tạo. Trong đó có 3 ngành mới là Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học.

Đáng chú ý

Những trường đại học nào xét học bạ vào ngành Kinh tế?

Nhiều trường đại học phía Bắc bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển bằng học bạ vào ngành Kinh tế, trong đó, có trường chỉ yêu cầu kết quả học tập của năm lớp 12.

Nữ sinh bị người nhà của bạn hành hung trước cổng trường

Nữ sinh ở Phú Yên bị một người phụ nữ, được cho là dì của bạn học, hành hung ngay tại cổng trường.

Thực hư việc trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Tỉnh nào nước ta có đường biên giới ngắn nhất?

Việt Nam có đường biên giới với 3 nước Trung Quốc, Lào và Campuchia. Tỉnh này có đường biên giới ngắn nhất cả nước với độ dài dưới 60km.

Loạt trường ở Hà Nội chỉ lấy hơn 3 điểm/môn thi vào lớp 10

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội được đánh giá là khốc liệt, tỷ lệ chọi cao. Tuy nhiên cũng có nhiều trường công lập điểm chuẩn rất thấp, thí sinh chỉ cần đạt 3 - 4,95 điểm/môn cũng có thể trúng tuyển.

Hàng trăm người tá hỏa lặn dưới kênh tìm kiếm sau trò đùa quá trớn của 3 học sinh

Phát hiện đôi dép và mảnh giấy có nội dung: “Con xin lỗi bố mẹ, vì áp lực học tập”, hàng trăm người nghi có nạn nhân nhảy cầu nên tìm kiếm suốt nhiều giờ đồng hồ. Tuy nhiên, đây chỉ là trò đùa của một nhóm học sinh.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Trường tổ chức thi chứng chỉ nghề vào dịp nghỉ lễ 30/4, có đúng quy định?

Trường THPT số 1 Lào Cai (tỉnh Lào Cai) tổ chức hoạt động thi chứng chỉ nghề nghiệp vào ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 khiến phụ huynh, học sinh băn khoăn.

Ngồi lên người, tát vào mặt học sinh: Chủ nhóm mầm non nói gì?

Chủ nhóm mầm non Tí Bo khai do học sinh nghịch, làm hư đồ chơi, không chịu ăn… nên bà này đã đè và ép một bé ăn, dùng gạch nhựa đồ chơi đánh vào đầu và tát vào mặt một bé khác.

Làm rõ vụ nữ sinh trường chuyên tố bị thầy giáo quấy rối tình dục

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp cùng UBND TP Vũng Tàu, Công an xác minh, làm rõ vụ việc nữ sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn “tố” bị thầy giáo quấy rối tình dục và xử lý nghiêm, không né tránh bao che.