Hà Tĩnh không còn huyện Lộc Hà sau sáp nhập

Hà Tĩnh dự kiến sắp xếp, sáp nhập 4 đơn vị hành chính cấp huyện. Sau sắp xếp, tỉnh sẽ giảm 1 đơn vị, không còn huyện Lộc Hà; chưa sắp xếp thị xã Hồng Lĩnh.

Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ đã dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp Quốc hội thứ 7

Dự kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Sắp trình Quốc hội dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành hơn 25.500 tỷ đồng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành tại kỳ họp thứ 7.

Bộ Tư pháp và tỉnh Quảng Ninh đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính

Bộ Tư pháp đứng đầu bảng chỉ số cải cách hành chính năm 2023, Bộ Công Thương đứng cuối bảng xếp hạng. Tỉnh Quảng Ninh lần thứ 6 đứng đầu bảng, tỉnh An Giang xếp cuối bảng.

Thủ tướng: Không bao giờ quên những người làm nên 'cột mốc vàng' lịch sử Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bí thư Hà Nội: Chọn quận Ba Đình để tạo đột phá trong việc cải tạo chung cư cũ

Bí thư Thành uỷ Hà Nội đề nghị chọn quận Ba Đình để tạo bước đột phá trong việc cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Theo ông, không thể dàn hàng ngang trong vấn đề này.

Bí thư Hà Nội kiểm tra cống ngầm gom nước thải sông Tô Lịch

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác đã kiểm tra hệ thống cống ngầm sâu gần 20m dưới lòng sông Tô Lịch khu vực ngã ba sông Lừ - sông Tô Lịch.

Phó Thủ tướng: Bảo đảm đủ điều kiện thi hành Luật Đất đai từ tháng 7

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ TN&MT khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2024.

Chủ tịch Quốc hội: Giám sát gói phục hồi kinh tế gắn với một số dự án quan trọng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kết quả giám sát về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023.

Quảng Ninh bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh vừa trao quyết định bổ nhiệm một số vị trí cán bộ chủ chốt công tác tại các sở, ban ngành.

Phương án sáp nhập thị xã Cửa Lò vào thành phố Vinh, sắp xếp 94 xã ở Nghệ An

Tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp huyện để mở rộng thành phố Vinh và sắp xếp 94 đơn vị hành chính cấp xã còn 45 đơn vị.

Thủ tướng yêu cầu huy động tối đa nguồn lực khắc phục sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Thủ tướng yêu cầu huy động tối đa các nguồn lực để khắc phục kịp thời sự cố sạt lở hầm Bãi Gió, khẩn trương thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng đồng ý lễ 30/4 - 1/5 được nghỉ 5 ngày

Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày làm việc để dịp lễ 30/4 - 1/5 được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5.

Thủ tướng yêu cầu thanh tra, xử nghiêm hành vi găm hàng, đẩy giá vàng tăng cao

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, thao túng, găm hàng đẩy giá vàng.

Ban Bí thư yêu cầu quyết tâm gỡ cảnh báo 'Thẻ vàng' trong năm 2024

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu ở ngành, địa phương phải có trách nhiệm chỉ đạo, quyết tâm cao thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2024.

Đáng chú ý

Thủ tướng: Ưu tiên sử dụng ngân sách nâng cấp cao tốc 2 làn

Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, sử dụng ngân sách từ nguồn thu thuế phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung các lĩnh vực ưu tiên như hạ tầng chiến lược, giao thông vận tải, trong đó có các dự án cấp bách, một số đoạn cao tốc hiện chỉ có 2 làn xe…

Tiếp tục thanh tra hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu tiếp tục tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ban Bí thư khai trừ Đảng 7 cán bộ, lãnh đạo 5 tỉnh

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với 7 cán bộ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của 5 tỉnh; trong đó có Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi, nguyên Chủ tịch tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự...

Ông Dương Văn An làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 8/4, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký ban hành Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều động Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh nhận nhiệm vụ mới

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký thay Thủ tướng quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ giới thiệu 1 nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương khóa 14

Bộ Nội vụ vừa thống nhất rất cao giới thiệu 1 nhân sự quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức khóa 14, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thủ tướng yêu cầu có chính sách giải quyết điểm nghẽn biên chế giáo viên mầm non

Thủ tướng yêu cầu rà soát, có cơ chế chính sách để giải quyết “3 điểm nghẽn” của giáo dục mầm non; trong đó cần huy động mọi nguồn lực, nhất là chính sách về thuế, tiếp cận đất đai, tín dụng, biên chế giáo viên.

Nơi tập hợp tinh hoa, chuyên gia hàng đầu về hành chính, công vụ

Thứ trưởng Nội vụ ghi nhận, dù mới thành lập nhưng Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam tập hợp được các tinh hoa, chuyên gia hàng đầu về hành chính, công vụ nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan nhà nước nhiều nội dung về hành chính công vụ.

Lần đầu tiên Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican thăm Việt Nam

Ngày 3/4, Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Vatican sẽ thăm Việt Nam từ 9-14/4.

Các bị can trong vụ Phúc Sơn đã nộp 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại, đồng thời đang rà soát kê biên nhiều tài sản có giá trị của các bị can và những đối tượng có liên quan.