xuất khẩu lao động

Cập nhập tin tức xuất khẩu lao động

Tan 'giấc mơ Mỹ', đọng lại nợ nần

Tin lời phỉnh dụ của kẻ lừa đảo, nhiều người dân nghèo ở các tỉnh ĐBSCL đã vay mượn, cầm cố nhà cửa, ruộng vườn lấy tiền qua Mỹ lao động mong đổi đời. Nhưng “giấc mơ Mỹ” thì mịt mù còn họ phải đối mặt nợ nần chồng chất.

Kiếm việc ngàn USD trong TOP 4 ASEAN: Cánh cửa rộng mở

Dù tại thời điểm này, việc dịch chuyển lao động trong ASEAN còn chậm nhưng 10 năm tới, cơ hội sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Người lao động Việt Nam có thể tìm kiếm được nhiều cơ hội các nước như Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan.

Cơ hội việc làm trong ASEAN: Siêng năng, cần cù chưa đủ

Tìm cơ hội việc làm trong ASEAN, người lao động Việt Nam với ưu điểm siêng năng, cần cù thì chưa đủ. Nhưng hạn chế như tính kỷ luật kém, ứng xử thiếu chuyên nghiệp, ngoại ngữ yếu cần được khắc phục.

Thịt chó để nhậu, săn chim nấu cháo: Lao động Việt Nam mất giá

So với các quốc gia trong khu vực ASEAN, lao động Việt Nam dù được đánh giá là chăm chỉ, thông minh nhưng lại thua kém về khả năng ngoại ngữ, đặc biệt là tính kỷ luật và tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp.

Sự thật về ‘việc nhẹ, lương cao’ nơi xứ người

Nhiều lao động nữ khi được mời gọi sang Malaysia làm việc trong khu vui chơi, giải trí… với cam kết việc nhẹ, lương cao đã sớm vỡ mộng.

1.300 tỉ đồng đưa cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp đi xuất khẩu lao động

Bộ Lao động thương binh và xã hội đang xây dựng đề án hơn 1.300 tỉ để đưa khoảng 57.000 cử nhân thất nghiệp đi lao động ở nước ngoài 

Công bố quyết định giám sát Ban cán sự Đảng bộ LĐ-TB-XH

Ngày 20/6, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra TƯ công bố quyết định giám sát Ban cán sự Đảng bộ LĐ-TB-XH.

Làm việc 20 tiếng/ngày, tiết kiệm 50 triệu/tháng: Bị 'ném đá' vì không ai tin

'Về những bình luận ác ý trên mạng, từ giờ mình sẽ không quá quan tâm mọi người nói gì nữa. Sự thật thì người thân hay những người bạn làm cùng với mình họ đều biết và hiểu cho mình'.

Quả ngọt của chàng trai 6 năm vất vả ở Đài Loan, làm việc 20 tiếng/ngày

Mỗi ngày anh Sơn làm việc với công suất 16-18 tiếng một ngày, thậm chí có hôm làm tận 20 tiếng. Sau những vất vả, cố gắng, cuối cùng anh cũng nhận được quả ngọt khi xây được một ngôi nhà khang trang.

Giám đốc chết lặng vì cú lừa của tay kỹ sư quèn và vợ

Trong phòng khách, chàng kỹ sư - người yêu của Ngọc nằm thảnh thơi trên ghế sofa. Bên cạnh, vợ tôi đang massage đầu cho gã. Tôi nổi cơn thịnh nộ, định lao vào tay kỹ sư...

Sang Đức làm điều dưỡng, lương 60 triệu/tháng

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo tuyển chọn 125 ứng viên điều dưỡng đi học tập và làm việc chăm sóc người bệnh tại CHLB Đức. 

Nhiều quy định mới về phí xuất khẩu lao động

Ngày 21/3, Bộ LĐTBXH đã trình dự thảo Thông tư hướng dẫn về đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại một số thị trường. Theo đó quy định rất rõ phí môi giới, dịch vụ tại các thị trường Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc).

Một xã 600 người đăng ký nghề... hoạn lợn

Có những xã tới 600 người đi học cùng một nghề hoạn lợn là kiểu “đánh trống ghi tên”; có nơi đào tạo người học chủ yếu để “xuất khẩu” đi Trung Quốc kiếm việc...

Làng tỷ phú 'Xê un' ở Quảng Bình

Từ những đụn cát nối liền nằm sát biển không có người ở, nay về làng “Xê un” (Seoul), mỗi lô đất được đấu từ 600 trăm triệu đồng đến 1 tỷ đồng. 

Lao động Việt bị thu phí cao vì trình độ, ý thức kém

Bộ LĐ-TB&XH vừa giải trình với Thủ tướng về thông tin phản ánh người lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan phải trả mức phí cao.

Tỷ phú xã nghèo: Xây nhà 1 tỷ, mua ô tô 1 tỷ

"Xây ngôi nhà hết 1 tỷ, 1 tỷ còn lại tôi sẽ mua ô tô vận tải", anh Cao Ngọc Thành - một "tỷ phú" ở thôn Kỳ Xuyên, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết.

Xuất khẩu lao động: DN kêu khó vì bị huyện 'rải đinh'

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động kêu trời về tình trạng “trên rải thảm, dưới rải đinh”, đặc biệt cấp huyện, xã gây khó khi tiếp cận người lao động.

Đi khám đau lưng, mới biết mất quả thận

Một lao động nữ người Indonesia chỉ biết mình mất một quả thận, sau khi tới bệnh viện kiểm tra chứng đau lưng.

Gia đình nhận tin nhắn bất thường của thiếu nữ mất tích

Chị Phan Thị Yến (chị ruột của em Phan Thị Huyền) cho biết, Huyền có nhắn tin về cho gia đình và yêu cầu ngừng tìm kiếm. 

“Thực tập sinh” tại Nhật: Sự thật cay đắng!

Nhật Bản đã tạo ra một hình thức gọi là “thực tập sinh”, nhận người nước ngoài để đào tạo nghề nhưng thực chất là sử dụng lao động giá rẻ.