Cơ trưởng và cơ phó của hãng hàng không Ấn Độ (Air India) đã đánh, chửi nhau trong buồng lái, chỉ vài phút trước khi máy bay cất cánh.

{keywords}

Cuộc chiến nổ ra khi cơ trưởng yêu cầu cơ phó ghi lại các thông số quan trọng trước khi máy bay cất cánh, như số hành khách có mặt trên máy bay, việc tiêu thụ nhiên liệu...

Cơ phó cảm thấy bị xúc phạm về điều này và bắt đầu tấn công cơ trưởng, Thời báo Ấn Độ dẫn nguồn tin hàng không cho hay.

Khi sự việc xảy ra, chuyến bay 611 của Air India được cho là chỉ còn vài phút nữa là cất cánh khỏi sân bay Jaipur để tới New Delhi.

Cuộc chiến giữa hai phi công xảy ra vào tối 4/4 đã thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng, sau vụ cơ phó của Germanwings lao máy bay chở 150 người vào dãy Alps, Pháp.

Về sự việc trên, phát ngôn viên của Air India là GP Rao cho hay, không hề có cuộc đấu ác liệt nào, mà chỉ có tranh cãi. Sau đó, hai phi công đã giải quyết được bất đồng.

Theo ông GP Rao, cuối cùng cơ trưởng đưa ra quyết định vì lợi ích lớn hơn của hãng, không để chuyến bay bị hoãn thêm và tiếp tục hành trình.

Cơ trưởng đã ghi lại sự việc và cặp đôi phi công trên đã hạ cánh máy bay an toàn xuống Delhi.

  • Hoài Linh