Những ngày này, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, lực lượng quân đội đang thực hiện công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, cũng như phân phát quà cho bà con nơi tâm dịch. Tại các xã, phường với nhiệm vụ được giao, tổ chức các mô hình phối hợp giữa cán bộ chiến sĩ quân đội, công an và các đoàn thể địa phương đi đến tận các ngõ ngách để giúp đỡ, hướng dẫn người dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội, cách ly nhà với nhà, khu phố với khu phố.

Ngoài nhận rau giao cho người dân, đội quân y còn tổ chức tiêm vắc xin lưu động cho những người lớn tuổi không đi lại được. Đồng thời, hỗ trợ thăm khám cho các F0 điều trị tại nhà, hỗ trợ các ca cấp cứu, bệnh mãn tính trong dân khi xảy ra đột xuất.

Trước diễn biến tình hình dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phức tạp, cùng với các đơn vị đứng chân tại địa bàn, Bộ Quốc phòng đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ từ các cơ quan, đơn vị phía Bắc tăng cường cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã góp phần quan trọng cùng các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương giải quyết nhiều vấn đề, từng bước đẩy lùi đại dịch tại từng địa bàn.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ khẳng định, việc tăng cường các lực lượng, trong đó có công an, quân đội, là vấn đề rất cần thiết và mang tính quyết định.

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan Bộ Quốc phòng đã đánh giá, dự báo đúng tình hình, xác định đại dịch Covid-19 là một dạng thách thức an ninh phi truyền thống hết sức nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội, sức khỏe và tính mạng con người, mà còn ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia...; đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân làm tốt công tác xây dựng, chuẩn bị các tình huống, kịch bản có thể xảy ra, tổ chức diễn tập, hoàn chỉnh các phương án; đặc biệt chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ tinh thần “chống dịch như chống giặc”; xác định rõ đây là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình.

{keywords}
Quân đội đồng hành trong cuộc chiến chống dịch

Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), cho biết quân đội đã thành lập các tổ, nhóm cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trên phạm vi toàn TP Hồ Chí Minh. Bộ đội đã trao gói an sinh giá trị từ 300.000 đến 500.000 đồng đến tận nhà người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi trao quà, tiếp xúc với người dân, bộ đội tranh thủ tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, sau đó tổng hợp phản ánh lại với các cấp chỉ huy.

Cán bộ, chiến sĩ quân đội vừa cung ứng nhu yếu phẩm, vừa thông tin, cập nhật chính sách, thông tin mới, hướng dẫn phòng, chống Covid-19 và giúp dân những việc cần thiết. Việc này được thực hiện bằng loa tuyên truyền công suất lớn đặt trên ô tô, đi dọc tuyến đường gắn với địa bàn dân cư và loa tay đi vào từng ngõ nhỏ.

Việc thứ hai đã thực hiện từ trước và nay được tăng cường là chăm sóc y tế. Lực lượng quân y giúp tầm soát dịch bệnh, khám chữa bệnh, điều trị F0. Tính đến nay, đã có gần 2.000 bác sĩ, y tá, điều dưỡng, học viên quân y tăng cường vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ đợt thắt chặt giãn cách, nâng tổng số lực lượng quân y hỗ trợ TPHCM lên hơn 4.000 người.

Lực lượng quân y được chia thành khoảng 400 tổ y tế lưu động. Mỗi tổ có 1-2 bác sĩ và 2-3 nhân viên quân y cùng các tình nguyện viên đến từng khu phố, hộ gia đình để thăm khám, chăm sóc người bệnh. Bệnh nhân có chiều hướng nặng sẽ được đưa đến bệnh viện dã chiến hoặc bệnh viện tuyến trên.

Khoảng 2.300 y bác sĩ vào hỗ trợ phòng, chống dịch trước đó đang làm việc tại 7 bệnh viện dã chiến (số 4, 5A, 5B, 5C, 5D, 6, 6B). Bộ Quốc phòng cũng chuyển đổi công năng Bệnh viện Quân dân y miền Đông để điều trị bệnh nhân Covid-19; thành lập Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 vừa và nặng thuộc Bệnh viện 175. Các bệnh viện nói trên đã tiếp nhận khoảng 7.500 người nhiễm, trên 2.500 người đã được chữa khỏi.

Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh vừa được Bộ Quốc phòng trao nhiệm vụ bàn giao 30 xe cấp cứu của Quân khu 7, Quân khu 9 cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.

Ngay từ khi trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bùng phát dịch trở lại, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 7 chủ động triển khai sớm 55 điểm cách ly tập trung với gần 13.000 giường; cử lực lượng tham gia quản lý hơn 300 điểm cách ly do địa phương tổ chức.

Quân khu 7 đã thành lập hàng trăm tổ, đội cơ động, tổ chuyên khoa, tổ truy vết Covid-19 và hơn 200 tổ lấy mẫu xét nghiệm. Các bệnh viện quân y thuộc Quân khu 7 chuẩn bị khu điều trị bệnh nhân Covid-19; Bệnh viện Quân dân y miền Đông được chuyển đổi thành bệnh viện điều trị Covid-19 cho quân và dân trên địa bàn, đến nay các bệnh viện này đã tiếp nhận, điều trị hàng nghìn bệnh nhân.

Việc hỗ trợ thứ ba là quân đội tham gia các tổ, chốt, trạm kiểm soát cố định và cơ động. Bộ đội tham gia trực chốt, phối hợp cùng với công an, dân quân tự vệ, quản lý thị trường, các lực lượng khác theo chức năng.

Công việc của những người lính ở đây là vận động để người dân tự giác chấp hành quy định. Thành viên tổ chốt được trang bị công cụ hỗ trợ. Bên cạnh trực chốt cố định, bộ đội cũng tham gia các tổ cơ động kiểm soát dọc tuyến giao thông, giữ gìn trật tự an ninh trong thực hiện giãn cách xã hội.

Việc hỗ trợ thứ tư là lực lượng vận tải quân sự giữ vai trò quan trọng trong việc cơ động lực lượng, trang bị phương tiện, lương thực thực phẩm... Tất cả các hình thức vận tải đều được sử dụng, kết hợp cả vận tải đường không, đường sắt, đường thủy, đường bộ, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, an toàn để hỗ trợ cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam.

Nhờ vận tải quân sự, mọi lực lượng, hàng hóa, vật tư thiết yếu đã được tập kết, sẵn sàng thực hiện theo kế hoạch trước giờ TP Hồ Chí Minh thắt chặt giãn cách. Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không không quân, thực hiện chuyến bay xuất phát từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh, chở theo hàng chục tấn lương thực thực phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị.

Ngoài ra, hàng trăm chuyến xe đã vận chuyển hơn 610 tấn hàng thiết yếu, vật chất hậu cần cho phòng, chống dịch. Từ 9/7 đến 14/8, 43 chuyến xe đã vận chuyển hơn 8 triệu liều vaccine cho TP Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp với BCĐ phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị mới đây, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, quân đội cũng phải thể hiện là lực lượng xung kích, đi đầu, nhất là trong nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 hiện nay.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, toàn quân triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”, với phương châm “sớm hơn và cao hơn một bước”; tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch.

“Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Bảo An