Tháng 7/2021, trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm H5N8, nguy cơ bùng phát dịch bệnh luôn thường trực. Tuy nhiên, người chăn nuôi trong tỉnh vẫn nỗ lực tái đàn bằng nhiều giải pháp để bảo đảm nguồn cung cho thị trường dịp cuối năm.

Gia đình ông Nguyễn Viết Sơn (Quỳnh Phụ) dự định tái đàn 4.500 con. Để bảo đảm việc tái đàn được hiệu quả, ông lựa chọn mua con giống tại các công ty có uy tín.

“Con giống là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Vì vậy, tôi chọn mua gà giống tại các công ty có uy tín. Tuy giá mua của công ty cao hơn mua ở cơ sở ấp nở bên ngoài khoảng 4.000 đồng/con nhưng chất lượng con giống bảo đảm, gà được tiêm phòng 5 bệnh cơ bản nên giảm tối đa rủi ro trong chăn nuôi”, ông nhấn mạnh.

Gia đình ông Phạm Xuân Lâm, thôn Minh Hồng, xã Duy Nhất (Vũ Thư) cũng chuẩn bị tái đàn với số lượng lớn. Dù chăn nuôi trong mùa nào, ông cũng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh để đàn gia cầm luôn khỏe mạnh, đem lại lợi nhuận kinh tế cao cho gia đình.

Trước việc dịch cúm gia cầm A/H5N8 đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh, công tác phòng chống dịch bệnh được gia đình ông tăng cường hơn lúc nào hết. 

"Trước tiên phải tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi bằng cách bổ sung chất dinh dưỡng trong thức ăn, nước uống. Tôi thực hiện vệ sinh chuồng trại 2 lần/tuần, giữ thông thoáng chuồng bằng hệ thống quạt gió. Cùng với đó, thực hiện đầy đủ vaccine cho gà khi nhập đàn, gia đình đã mua vắc xin phòng cúm cho đàn gà chuẩn bị vào đàn" , ông Lâm cho biết.

Bà Lưu Thị Thu Hoài, Quyền Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và thú y huyện Vũ Thư cho biết thêm: Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh cúm gia cầm, Trạm và Phòng NN&PTNT đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Công văn về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm A/H5N8.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm áp dụng nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng dịch, tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho đàn gia cầm.

Song sóng đó, đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn các trang trại, hộ chăn nuôi tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống, xử lý dịch bệnh; định kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc các khu chăn nuôi và tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo đúng quy định.

Theo Cục Thống kê tỉnh, tổng đàn gia cầm tại thời điểm tháng 8 đạt 13,8 triệu con, tăng 0,3% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng tính chung 8 tháng ước đạt 35,8 nghìn tấn, tăng 2,8% so cùng kỳ. Sản lượng trứng gia cầm các loại 8 tháng ước đạt 218,1 triệu quả, tăng 3,9% so với cùng kỳ.

Để hạn chế rủi ro trong tái đàn, người chăn nuôi cần cân nhắc, tính toán việc tái đàn hợp lý tùy theo quy mô. Trước khi tái đàn, người chăn nuôi cần tiến hành vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại; nhập con giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn gia cầm. Khuyến khích nông dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, chú trọng sản xuất an toàn, bảo đảm chất lượng và phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết từ khâu chăn nuôi đến giết mổ, sơ chế, chế biến và tiêu thụ.

Bích Hạnh