Từ ngày 16 đến 21/8/2020, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức Hội thi tàu, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2020 tại 2 khu vực Khánh Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hội thi tàu tốt gồm 4 nội dung: toàn tàu, vũ khí, khí tài điện tử và cơ điện. Hội thao huấn luyện tàu gồm 8 nội dung: Toàn tàu, hàng hải, vũ khí, khí tài điện tử, cơ điện, điều lệnh, chính trị, hậu cần. Hình thức thi gồm: kiểm tra lý thuyết và thực hành thao tác; kiểm tra tại bến; kiểm tra việc thao tác toàn tàu đến từng ngành và từng vị trí, cụ thể, chặt chẽ.

{keywords}
Từ ngày 16 đến 21/8/2020, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức Hội thi tàu, xe tốt - Hội thao huấn luyện tàu năm 2020 tại 2 khu vực Khánh Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: CSB

Theo Thượng tá Phạm Thanh Dần - Phó Tham mưu trưởng Quân huấn, Phó Trưởng ban tổ chức thường trực Hội thi: Phương châm, tư tưởng chỉ đạo của hội thi, hội thao năm nay là “Trung thực, khách quan, đoàn kết và học tập lẫn nhau”, không phô trương về hình thức.

Các nội dung thi nhằm đánh giá kết quả thực hiện đột phá trong huấn luyện; trong thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; kết quả xây dựng mô hình “Tàu chính quy, mẫu mực,”. Đây cũng là dịp tốt để nâng cao năng lực, trình độ, nhận thức, khả năng chỉ huy, điều hành của đội ngũ cán bộ tàu trong công tác huấn luyện, SSCĐ; trong tổ chức chỉ huy, triển khai thực hiện việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT trên tàu.

Đại úy Trịnh Đình Ngọc - Thuyền trưởng Tàu CSB 4031- Hải đội 301 cho biết: Chúng tôi xác định tham gia hội thi, hội thao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác huấn luyện chiến đấu của đơn vị năm 2020. Do đó, cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 4031 đã làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt. Chúng tôi thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ, nhiệm vụ thứ nhất là tập trung cho công tác huấn luyện, chú trọng thao diễn các bảng bố trí chiến đấu, hoàn thiện đăng ký các loại sổ sách theo từng chuyên ngành, đúng hướng dẫn; nhiệm vụ thứ hai là toàn tàu tập trung nội dung bảo quản, kiểm sửa, đảm bảo VKTBKT hoạt động ổn định, đồng bộ.

{keywords}
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng và ban giám khảo kiểm tra công tác bảo quản máy móc trên Tàu CSB 2011 - Hải đội 301. Ảnh: CSB

Với tinh thần “Lửa thử vàng, gian nan thử sức” trong thời gian vừa qua cán bộ, chiến sĩ, QNCN các tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã chủ động khắc phục khó khăn, tranh thủ thời gian ôn luyện kiến thức, luyện tập thao tác thực hành các bảng bố trí chiến đấu; tích cực bảo quản, bảo dưỡng, sơn sửa, làm đẹp cho những con tàu với hơn 31.673 giờ công lao động để tổ chức gõ rỉ, vệ sinh, sơn sửa, bảo quản tổng số được hơn 10.400 m2 thân vỏ, sửa chữa được hơn 80 hạng mục VKTBKT trên tàu, xuồng, xe máy; làm lợi cho ngân sách trên 300 triệu đồng.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, chất lượng của các đơn vị tham gia năm nay vượt trội hơn những năm trước, điển hình như hệ thống bảng biểu, quy tắc, quy định, biển cảnh báo trên các tàu được củng cố, chính quy. Công tác bảo quản, sơn sửa VKTBKT tàu, thuyền, vệ sinh các khoang hầm, kho… sạch sẽ. Cán bộ, chiến sĩ làm chủ về khai thác, vận hành, bảo quản, kiểm sửa VKTBKT được phân công quản lý. Hệ thống văn kiện, sổ sách kỹ thuật ở các tàu đủ về số lượng, đăng ký thống kê đúng quy định, bảo quản tốt; quy chế tàu “chính quy, mẫu mực” được củng cố, duy trì nghiêm túc, đúng quy định.

Ngọc Trang
Ảnh: Anh Duy