Nửa đầu năm 2020, bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cấp hội phụ nữ Sóc Trăng tập trung thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của Hội, trong đó phải kể đến công tác hỗ trợ chị em giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế…

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống, kinh tế, các cấp Hội đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các cấp Hội tham gia tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, hội viên, người dân…; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chung tay cùng tỉnh phòng, chống dịch bệnh như: hỗ trợ phương tiện cho các cơ sở làm công tác phòng, chống dịch; thành lập các tổ may khẩu trang; triển khai 2 cây ATM gạo…

Theo đó, các cấp Hội đã vận động được trên 2 tấn vải, may, phát miễn phí trên 150.000 chiếc khẩu trang, tặng 2.500 chai xà phòng rửa tay, 4.500 thùng mì, phát trên 70 tấn gạo, phối hợp hỗ trợ cho hơn 3.000 người bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh… với số tiền trên 10 tỉ đồng. Những việc làm thiết thực này đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ những người bị ảnh hưởng do dịch bệnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

{keywords}
Một công trình "Thắp sáng đường quê" do Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Công ty Điện lực tỉnh thực hiện

Chú trọng công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các cấp hội đã: duy trì và thành lập mới 10 tổ phụ nữ tiết kiệm, 5 nhóm phụ nữ tương trợ, tiếp tục thực hiện huy động từ các nguồn vốn vay luân chuyển, phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ hội viên, phụ nữ vay vốn với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng, giúp hàng ngàn chị vay vốn phát triển sản xuất.

Ngoài ra, các cấp hội phối hợp chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật, tập huấn ghi chép sổ sách, kiến thức khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; thành lập 10 tổ ngành nghề như tổ Khởi nghiệp liên xã, Sản xuất rau sạch, Phụ nữ trồng nấm rơm, Phụ nữ lột tôm công nhật, Phụ nữ trồng màu…, tổ hợp tác may dân dụng, HTX thông minh, giúp chị em có điều kiện khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm được các cấp hội phối hợp với trung tâm giáo dục nông nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ quan đơn vị mở các lớp chuyển giao khoa học về trồng cây ăn trái, hoa màu, phòng bệnh trên gia cầm, nuôi tôm thẻ chân trắng cho trên 600 chị em; giới thiệu gần 2.100 chị em có việc làm ổn định tại các công ty, doanh nghiệp để cải thiện thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững.

Cũng trong nửa đầu năm nay, các cấp hội đã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân thăm hỏi, tặng 1.055 phần quà, 150 thùng sữa cho các hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 300 triệu đồng. Đồng thời, các cấp hội tích cực huy động nguồn xã hội hóa hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng xâm nhập mặn hệ thống lọc nước, thùng chứa nước, giếng khoan và nhiều phần quà ý nghĩa, tổng trị giá gần 2 tỉ đồng.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục: Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, hướng về cơ sở, nhất là trong công tác vận động, tập hợp phụ nữ tham gia vào các tổ, nhóm, câu lạc bộ phụ nữ, qua đó giúp chị em phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; Thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; Đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, hoạt động tổ chức hội theo hướng hiệu quả, thiết thực, phù hợp với khả năng và điều kiện của phụ nữ ở từng khu vực, từng lĩnh vực khác nhau, v.v…

Duy Khánh