Đa số các em đều trả lời đúng khá nhiều câu hỏi mà Ban Tổ chức đưa ra, trong đó có một số câu hỏi khó do Ban cố vấn cuộc thi đặt ra. Những câu hỏi trắc nghiệm tại cuộc thi xoay quanh Công ước quốc tế về Luật Biển 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; về chức năng, nhiệm vụ, truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển… được các em học sinh tích cực tham gia, trả lời, tạo không khí sôi nổi “chơi mà học, học mà chơi”.

{keywords}
CSB tiếp sức lan toả tình yêu biển, đảo quê hương đến thế hệ trẻ.

Thí sinh Nguyễn Văn Hưng, học sinh lớp 9A, Trường THCS Nhật Quang - đạt giải Nhất Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” lần này cho biết, tham gia cuộc thi đã giúp em có thêm nhiều kiến thức bổ ích về biển, đảo, nhất là hiểu rõ hơn về các điều Luật liên quan đến biển, đảo và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ được đóng góp công sức của mình trong việc chia sẻ những thông tin về biển, đảo đến với bạn bè, người thân.

{keywords}
Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Thầy giáo Vũ Ngọc Diện, Hiệu trưởng Trường THCS Nhật Quang cho biết, Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” hết sức có ý nghĩa, thông qua cuộc thi đã góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương; tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam với các em học sinh, thầy cô giáo và nhân dân địa phương; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

{keywords}
Học sinh trường THCS Nhật Quang tại cuộc thi.

Trong khuôn khổ cuộc thi, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam còn kết hợp tổ chức tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn; tặng xe đạp, suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi, đạt thành tích cao trong học tập.

Đỗ Hữu Duyên
Ảnh: Lê Anh Dũng