thuốc giả

Cập nhập tin tức thuốc giả

Cảnh báo mạo danh bác sĩ BV Da liễu Trung ương chữa nám, tàn nhang

Các đối tượng này lợi dụng hình ảnh bệnh viện để tư vấn và giới thiệu các loại thuốc điều trị hỗ trợ không rõ nguồn gốc, có thể là thuốc giả, thuốc kém chất lượng, hết hạn sử dụng có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe.

Cục Quản lý Dược trả lời việc cho VN Pharma nhập thuốc ung thư giả

Bị HĐXX truy về việc đánh giá số thuốc H-Capital đạt chuẩn để trình cho Cục trưởng ký cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc ung thư giả, đại diện Tổ thẩm định cho rằng đã thực hiện đúng theo quy chế và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bị cáo vụ VN Pharma phải đi cấp cứu giữa phiên xử

Trong lúc trả lời xét hỏi của HĐXX, sức khỏe của bị cáo Phạm Văn Thông bất ngờ diễn biến xấu khiến HĐXX phải yêu cầu lực lượng y tế đưa bị cáo đi cấp cứu.

Buôn thuốc chữa bệnh lãi cực lớn

Các doanh nghiệp dược tư nhân đang là nhóm hoạt động hiệu quả nhất ngành với biên lãi gộp dao động trong khoảng 30-50%, cao hơn nhiều so với các ngành sản xuất khác trong nước.

Trước khi nhập thuốc ung thư giả, VN Pharma từng mua thuốc nội về bán

Cựu chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng khai, trước khi nhập thuốc trị ung thư giả, đã nhập thuốc nội có hóa chất điều trị giống H-Capita, được sản xuất tại khu Công nghiệp Tân Tạo (TP.HCM).

Thứ trưởng Bộ Y tế vắng mặt dù được triệu tập tới phiên xử VN Pharma

-Trong phần làm thủ tục, HĐXX thông báo có rất nhiều cá nhân vắng mặt tại phiên xử vụ án VN Pharma dù đã nhận được giấy triệu tập của tòa, trong đó có Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường.

Ngày ra tòa, cựu Chủ tịch VN Pharma suy kiệt sức khỏe, giảm sút trí nhớ

Luật sư của bị cáo Nguyễn Minh Hùng cho hay, sau gần 2 năm bị bắt tạm giam, sức khỏe của bị cáo khá suy sụp, trí nhớ giảm sút do mắc bệnh cao huyết áp.

Thứ trưởng Bộ Y tế bị triệu tập tới phiên xử VN Pharma

Trong số gần 200 cá nhân bị triệu tập tới phiên xử VN Pharma với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Bộ trưởng Y tế nói về vụ VN Pharma

- Bộ trưởng Y tế cho biết, Bộ ủng hộ cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng việc, đúng người, đúng tội nhưng không oan sai, bỏ sót.

 

Thuốc chữa ung thư giả ở VN Pharma được 'phù phép' như thế nào?

Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý dược, Bộ Y tế.

Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự tại Cục Quản lý dược

Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý dược - Bộ Y tế.

Vụ VN Pharma: Xem xét xử lý cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Chuyển kết luận thanh tra vụ VN Pharma sang UB Kiểm tra TƯ để xem xét, xử lý cán bộ, đảng viên diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Hãi hùng thuốc Đông y gia truyền trộn chất gây ung thư đã bị cấm từ năm 1983

Có bệnh nhân nhập viện, khi bác sĩ tiến hành xét nghiệp thuốc bệnh nhân dùng thì phát hiện ra chất cấm Phenformin- loại thuốc đã bị cấm sử dụng từ năm 1978. Nhiều người đã lợi dụng thuốc này trộn vào thuốc đông y để bán ra thị trường.

Vắc xin phòng, trị bệnh ung thư - thực tế và quảng cáo

Gần đây, rộ lên quảng cáo từ các công ty dược về một loại vắc xin giúp ngừa và điều trị các loại ung thư ở tất cả các giai đoạn và không có tác dụng phụ nhưng đó chỉ là chuyện hư cấu, quảng cáo. Vì sao?

Lô thuốc ung thư giả của VN Pharma ảo diệu lọt cửa hải quan

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ công ty cổ phần VN Pharma buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả.

Bán thuốc giả có thể chịu mức hình phạt cao nhất

Tôi phát hiện ra một hiệu thuốc gần nhà bán thuốc giả, không có nhãn mác rõ ràng. Tìm đến địa chỉ sản xuất ghi trên thuốc chỉ là địa chỉ ảo. Vậy tôi phải tố cáo ra đâu? Hiệu thuốc đó có thể bị xử lí thế nào?

Hoạt động của vợ chồng Phú Lê bị kiểm tra xử lý

Hàng loạt các sản phẩm chưa có giấy phép đã được bà Lã Thúy Kiều rao bán trực tiếp trên mạng xã hội với lời quảng cáo như thuốc chữa bệnh.

FDA sẽ dùng blockchain để theo dõi nguồn cung cấp thuốc?

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) muốn chắc chắn các loại thuốc giả hay kém chất lượng “không tìm được đường” đến bệnh viện và nhà thuốc bằng cách sử dụng giải pháp công nghệ đang rất “hot” hiện nay là blockchain.

Bắt tạm giam cựu Phó tổng giám đốc VN Pharma

Cựu Phó tổng giám đốc công ty cổ phần VN Pharma bị bắt tạm giam để điều tra tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".

Con cá quý hiếm, định giá bằng vàng, người Trung Quốc lùng mua

Việc ngư dân Cà Mau bắt được một con cá đường, loài cá vốn vắng bóng hàng chục năm nay thu hút sự chú ý. Cá đường được xem là loài cá quý vì chỉ cần bán cái bong bóng cá, người ta cũng sắm được vàng lượng.