thi tốt nghiệp THPT

Cập nhập tin tức thi tốt nghiệp THPT

Nhìn lại con số 'giật mình' về điểm ưu tiên: Vì sao 3 lần thay đổi?

Không phải đến bây giờ, điểm ưu tiên khu vực trong tuyển sinh đại học mới được xem xét lại mà vấn đề này đã được đặt ra từ lâu và trải qua một số giai đoạn cơ bản.

Bản tin sáng VietNamNet (20/4/2022)

Đề nghị xác thực thông tin cấp hộ chiếu vắc xin trước ngày 5/5; U23 Việt Nam bất phân thắng bại với U20 Hàn Quốc… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

'Nếu không có điểm ưu tiên khu vực, giờ này tôi đã trở thành bác sĩ'

Câu chuyện đang ồn ào mấy ngày gần đây là việc Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 có điểm mới là điểm cộng ưu tiên khu vực chỉ áp dụng cho năm thí sinh tốt nghiệp THPT.

Bản tin sáng VietNamNet (18/4/2022)

Hơn 12.400 trẻ 5-11 tuổi đã tiêm vắc xin Covid; Bà Nguyễn Phương Hằng có hai quốc tịch… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Các mốc thời gian dự kiến trong tuyển sinh đại học năm 2022

Dự kiến năm 2022, thí sinh sẽ gửi hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển về cơ sở đào tạo trước ngày 10/7. Sau khi công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 3 ngày, các trường sẽ gửi thông báo nhập học tới những thí sinh này.

Xuất hiện 20 phương thức tuyển sinh đại học, Bộ GD-ĐT chỉ đạo gì?

Đối với các phương thức đang sử dụng, nếu muốn giảm chỉ tiêu hoặc bỏ thì cần phải có lộ trình, ví dụ không được giảm quá 30% tổng chỉ tiêu của ngành mỗi năm để tránh gây xáo trộn cho việc học tập, ôn luyện của thí sinh.

TP.HCM đề xuất 2 đợt thi tốt nghiệp THPT 2022

Ngày 9/3, Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất với Bộ GD-ĐT về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 thành 2 đợt, mỗi đợt cách nhau 10 ngày. 

Bản tin sáng VietNamNet (5/3/2022)

Xem xét kỷ luật 3 tướng Học viện Quân y vi phạm trong vụ Việt Á; Thi tốt nghiệp THPT năm 2022 dự kiến vào tháng 7; HLV Park Hang Seo mắc Covid-19… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2022 dự kiến vào tháng 7

Đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 dự kiến diễn ra vào tháng 7, do thời gian kết thúc năm học của lớp 12 ở một số địa phương có thể phải kéo dài đến hết tháng 6.

'Xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp vẫn là chủ đạo'

Trước thông tin một số trường đại học giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh không khỏi lo lắng. 

Hơn 10 phương thức xét tuyển đại học năm 2022

Các trường đại học ngày càng đa dạng phương thức tuyển sinh, giảm phụ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Có khoảng 10 phương thức xét tuyển đã được các trường công bố trong mùa tuyển sinh năm nay.

10 sự kiện nổi bật của ngành giáo dục năm 2021

Năm 2021 là một năm với thời gian học sinh đến trường ít chưa từng có, nhưng vẫn có những sự kiện  tác động mạnh mẽ đến nền giáo dục nước nhà.

Giáo dục đại học 2021: Lần đầu vào top 500, 'chuẩn' tiến sĩ bị chê

Năm 2021, giáo dục đại học Việt Nam có nhiều sự kiện nổi bật, nhiều hỉ, nộ, ái, ố…

Bộ Công an phát hiện sơ hở khâu ra đề thi tốt nghiệp

Đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an cho biết, ngay sau khi có dư luận, thông tin báo chí nghi vấn về bất thường đề thi tốt nghiêp thì Bộ Công an đã đề nghị Bộ GD-ĐT xác minh, làm rõ.

Thầy Phan Khắc Nghệ trả lời học trò về tố cáo lộ đề thi

Trong một buổi livestream mới đây, đã có những học sinh hỏi thầy Phan Khắc Nghệ về sự việc thầy bị tố có phần luyện thi giống nhiều điểm so với đề chính thức thi tốt nghiệp THPT.  

Bất thường đề thi tốt nghiệp: 'Bộ GD-ĐT im lặng quá lâu'

Liên quan đến tố giác lộ đề thi tốt nghiệp năm 2021 môn Sinh, nhiều ý kiến cho rằng phần trả lời của Bộ GD-ĐT chưa rõ ràng.

Bộ GD-ĐT: Đang xem xét trách nhiệm về bất thường ở đề thi tốt nghiệp

Bộ GD-ĐT vừa lên tiếng về việc thầy giáo ở Hà Tĩnh bị tố có phần ôn tập cho học sinh ngay trước ngày thi môn Sinh học ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 giống đề thi chính thức.

Thầy giáo bị tố ôn thi trùng 90% đề tốt nghiệp: 'Tôi chưa nhận được kết luận gì'

Liên quan đến việc bị tố có phần ôn thi giống 80 - 90% đề thi tốt nghiệp THPT, thầy Phan Khắc Nghệ (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) cho rằng bản thân không nhận được kết luận gì và mong sớm được làm sáng rõ.

Vụ tố giác lộ đề thi tốt nghiệp môn Sinh: Bộ GD-ĐT cần lên tiếng

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho hay đã nhận được tố cáo về vụ đề ôn tập ở Hà Tĩnh giống hơn 80% - 90% đề thi tốt nghiệp THPT 2021 và đã chuyển tới Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Xây dựng phương án thi tốt nghiệp THPT khi dịch Covid-19 có thể kéo dài nhiều năm

Bộ GD-ĐT xây dựng Phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng giai đoạn 2023-2025 phù hợp với tình hình dịch Covid-19 có thể kéo dài trong nhiều năm.