sim rác

Cập nhập tin tức sim rác

Bộ TT&TT mở đợt thanh tra diện rộng SIM rác của các nhà mạng

ictnews Bộ T&TT vừa có văn bản chỉ đạo các Sở TT&TT 63 tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, công an, lực lượng quản lý thị trường tiến hành thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động trên phạm vi toàn quốc.

Nhà mạng sẽ không được triển khai mobile money nếu vẫn còn SIM rác

 Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, sự tồn tại của SIM rác chủ yếu là do nhà mạng. Cơ chế quản lý mới của Bộ TT&TT sẽ đánh trực tiếp vào lợi ích của chính các nhà mạng để dứt điểm tình trạng này.

Không có mạng xã hội của mình, những gì ta nói đều được lưu trữ ở nước ngoài

Theo Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, nếu VN không có mạng xã hội của chính mình thì những gì chúng ta nói, nghĩ, thậm chí mua bán đều được lưu trữ ở nước ngoài.

Thu hồi SIM rác, xóa bài viết quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen”

ictnews Bộ TT&TT đã ra yêu cầu các đơn vị trong ngành phải tăng cường giám sát nội dung quảng cáo trên báo chí, môi trường mạng, không cho đăng tải và xóa các bài quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen”, đồng thời tạm dừng, hoặc thu hồi các SIM rác có quảng cáo liên quan đến các hình thức cho vay “tín dụng đen”.

Đại lý bán SIM điện thoại kích hoạt sẵn có thể bị phạt tới 40 triệu đồng

ictnews Các điểm bán SIM sẽ bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, nếu bán SIM thuê bao di động khi không được doanh nghiệp viễn thông ký hợp đồng ủy quyền giao kết hợp đồng theo mẫu; bán SIM điện thoại đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt dịch vụ di động trả trước; giả mạo giấy tờ của người khác để ký hợp đồng sử dụng thuê bao di động.

Kỷ luật Chủ tịch, Tổng giám đốc nhà mạng nếu để SIM rác, SIM kích hoạt sẵn bán trên thị trường

ictnews Phát hiện tình trạng SIM rác bán trên thị trường, Bộ TT&TT sẽ có công văn nhắc nhở Chủ tịch, Tổng giám đốc lần thứ nhất và sẽ có văn bản nhắc nhở lần thứ hai nếu tình trạng này tiếp tục bị phát hiện. Thậm chí, Bộ TT&TT sẽ có công văn báo cáo Thủ tướng xem xét chỉ đạo xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch, Tổng giám đốc nhà mạng.

Sử dụng SIM di động không chính chủ có thể bị xử phạt lên đến 500.000 đồng

ictnews Theo Cục Viễn thông, các cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng thuê bao cho cá nhân khác mà không thực hiện thủ tục giao kết lại hợp đồng theo mẫu, ký kết điều kiện giao dịch với nhà mạng di động được coi là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính lên đến 500.000 đồng.

5G, chuyển mạng giữ số, SIM rác: Tâm điểm của ngành viễn thông năm 2019

 Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu xử lý triệt để vấn nạn về rác viễn thông, nâng tỷ lệ chuyển mạng thành công đạt ít nhất 90%. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy nghiên cứu sản xuất để đến năm 2020 Việt Nam có thiết bị 5G.

Tài khoản viễn thông cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán phải lưu ý vấn đề SIM rác

ictnews Khi triển khai dịch vụ ví điện tử Mobile Money nhà mạng cũng phải lưu ý đến một số thách thức liên quan đến việc sử dụng SIM điện thoại là tài khoản Mobile Money. Thách thức lớn nhất là việc xác định danh tính người dùng tài khoản Mobile Money khi họ dùng SIM rác.

Sếp lớn của nhà mạng sẽ bị “sờ gáy” nếu SIM rác lũng loạn thị trường

ictnews Bộ TT&TT vừa có văn bản chấn chỉnh các nhà mạng Viettel, VNPT, MobiFone, Gtel Mobile, Vietnamobile về tình trạng mua bán tràn lan SIM rác, tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự, ổn định, an toàn xã hội.

Lãnh đạo nhà mạng để SIM rác lưu hành trên thị trường sẽ bị xử lý

 Bộ TT&TT vừa có văn bản chấn chỉnh các Tập đoàn, Tổng Công ty viễn thông di động Viettel, VNPT, MobiFone, Vietnamobile, Gtel Mobile về tình trạng mua bán tràn lan sim rác, tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự, ổn định, an toàn xã hội.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Phải có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng SIM rác trong tháng 3/2019"

ictnews Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã chỉ đạo Cục Viễn thông và các nhà mạng cần quyết liệt xử lý SIM rác, phải có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng SIM rác trong tháng 3/2019, kiên quyết không để tình trạng này kéo dài.

Chủ tịch, Tổng giám đốc các doanh nghiệp di động phải chịu trách nhiệm cá nhân về SIM rác

ictnews Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, không có nước nào mua SIM dễ dàng như Việt Nam. Chủ tịch, Tổng giám đốc các doanh nghiệp di động phải chịu trách nhiệm cá nhân về SIM rác. Nếu SIM rác không xử lý được thì hậu quả sẽ khôn lường.

Tín dụng đen dùng SIM rác, mạng xã hội để mời chào cho vay “cắt cổ”

ictnews Nhiều tổ chức “tín dụng đen” lập website, sử dụng mạng xã hội, số thuê bao di động không đăng ký chính chủ… để mời chào cho vay tiền nhanh với lãi suất cắt cổ, sử dụng hợp đồng biến tướng để lách luật và trốn tránh sự điều tra của cơ quan công an.

Chuyển mạng giữ số: Giảm giá kịch sàn, chiều khách đối thủ

Bên cạnh giữ chân khách hàng, nhà mạng cũng tung ra các chương trình hấp dẫn nhằm thu hút thuê bao từ các đối thủ.

Thuê bao chưa đủ thông tin mà không đăng ký thì kiên quyết cắt dịch vụ

Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh nhiều giải pháp để giải quyết vấn nạn sim rác.

Nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải tuân thủ yêu cầu gỡ bỏ thông tin

Có những mạng xã hội cung cấp dịch vụ từ nước ngoài, chúng ta phải mạnh tay hơn trong việc yêu cầu họ tuân thủ luật pháp Việt Nam.

'Anh ơi, em Lan đây' lại liên tục quấy rối khách hàng

Anh ơi, “em là Lan”... Một ngày mà nhận được mấy lần em gọi thế này đúng là phát điên muốn đập máy. 

Sim 11 số lên đời: Găm hàng chờ tăng giá, số đẹp tiền tỷ mời khách

Những thuê bao 11 số vốn dài, khó nhớ, thường bị liên tưởng là "sim rác" sẽ được lên đời, không ít sim số đẹp tăng giá gấp 5 lần so với trước đây ngay sau khi đầu số mới được công bố.

Truyền bá tà đạo “Đức chúa trời mẹ" qua SIM rác

Kẻ xấu sử dụng SIM không rõ chủ thuê bao để truyền tà đạo, do vậy cơ quan quản lý không thể tìm ra nguồn gốc phát tán. Đây là một trong những nguyên nhân phải giải quyết tình trạng SIM không chính chủ.