rác thải nhựa

Cập nhập tin tức rác thải nhựa

Orion khoác ‘bao bì hiền lành’ cho dòng bánh Tết

Orion cho biết sẽ ra mắt túi giấy kraft áp dụng cho các sản phẩm Tết nhằm góp phần giảm thiểu rác thải nhựa và nâng cao nhận thức người tiêu dùng. Đây là kế hoạch thuộc dự án “Bao bì hiền lành” của Orion.

Vào hàng sang ăn miễn phí thoải mái, ra về được ông chủ biếu thêm tiền

Đó là những food reviewer - người đi ăn và đánh giá các món ăn, giới thiệu cho người khác thông qua các kênh trên nền tảng mạng xã hội.

Mỗi năm có gần 12 triệu tấn rác thải nhựa thải ra đại dương

Mỗi năm có gần 12 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra đại dương. Rác thải đại dương đang trở thành một vấn đề cấp bách toàn cầu, đe dọa đến các hệ sinh thái, chất lượng môi trường. 

 

Bài học đầu đời về môi trường cho trẻ từ chiếc ống hút giấy

Mang túi vải khi đi siêu thị, chọn ống hút giấy, tạo đồ chơi từ bìa, lõi giấy… là thói quen cha mẹ có thể hình thành ngay từ sớm cho trẻ, gây dựng ý thức tiêu dùng xanh cho những công dân tương lai.

Chàng trai xây nhà từ 6 nghìn chai nhựa trên đảo Bé Lý Sơn

Chứng kiến lượng rác thải nhựa trôi dạt vào đảo Bé Lý Sơn (Quảng Ngãi) ngày càng nhiều, anh Nguyễn Lợi đã quyết định tận dụng những chai nhựa để xây nhà.

'Phù phép' rau củ thành ống hút ăn được, biến đất sét thành hoa sen hồng

Dưới bàn tay tài hoa của một người phụ nữ, những cục đất sét vô tri vô giác đã "nở" thành những bông hoa sen đẹp lạ. Một người đàn ông cũng mày mò, cho ra đời ống hút độc đáo từ rau, củ, quả.

Sinh viên Bách khoa sản xuất gạch từ rác thải nhựa

Chỉ trong vòng 5 tháng, nhóm sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đã nghiên cứu và chế tạo thành công những viên gạch nhẹ làm từ nhựa phế thải.

 

3 nhãn hiệu đứng đầu thế giới về rác thải nhựa: Coca-Cola, Nestle và PepsiCo

Một nhóm nghiên cứu môi trường cho biết, hàng chục nghìn mảnh rác thải nhựa trôi nổi bừa bãi trên trái đất này lại là của một số ít các tập đoàn đa quốc gia như Coca-Cola, Nestle và PepsiCo…

Sinh viên 3 miền hiến kế ‘vì một đại dương không nhựa’

3 sáng kiến xuất sắc nhất trong việc dọn rác thải trên biển đã được vinh danh và nhận phần thưởng 70 triệu đồng để hiện thực hoá ý tưởng.

Hàn Quốc cấm sử dụng cốc nhựa dùng một lần từ tháng 12/2020

Trước việc số lượng cốc dùng một lần tăng nhanh trong mùa dịch COVID-19, Bộ Môi trường Hàn Quốc đã quyết định cấm sử dụng cốc nhựa dùng một lần từ tháng 12 tới.

Chuyên gia khuyến nghị dùng sản phẩm phân hủy sinh học thân thiện môi trường

Với ưu điểm thân thiện môi trường, các chuyên gia đánh giá cao và khuyến nghị cần sử dụng rộng rãi các sản phẩm phân hủy sinh học để thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần.

Vòng đời 1 chai nhựa, chiêu kiếm tiền của tỷ phú không ai ngờ

Chuyển dịch từ kinh tế truyền thống sang kinh tế tuần hoàn đang là xu thế chung trên thế giới. Áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn tạo ra giá trị kinh tế lớn.

Ngành y tế vào cuộc “nói không” với sản phẩm nhựa

Nhiều trung tâm y tế, bệnh viện trên cả nước đã đẩy mạnh phong trào “nói không với rác thải nhựa” nhằm nâng cao ý thức của y bác sĩ, người bệnh trong việc bảo vệ môi trường.

TP Hải Dương đẩy mạnh ‘nói không’ với rác thải nhựa

Thành đoàn Hải Dương và Phòng GD&ĐT vừa phát động phong trào “Chống rác thải nhựa - Sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường” tới toàn thể các đoàn viên, thanh thiếu nhi và các trường học.

Khủng hoảng rác thải nhựa, tái chế hoá học có thể giải quyết triệt để?

Ngành tái chế nhựa đang gặp khủng hoảng lớn. Mỗi năm, thế giới sản xuất tới hơn 350 triệu tấn nhựa, nhưng theo OECD, chỉ 14-18% trong số đó được tái chế. Công nghệ tái chế hoá học có thể giải quyết triệt để khủng hoảng rác thải nhựa?

Unilever Việt Nam ‘bắt tay’ URENCO thúc đẩy phân loại rác tại nguồn

Tiến tới xây dựng nền kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam, Unilever Việt Nam (Unilever) và Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) đã ký kết phê chuẩn chương trình hành động và mục tiêu năm 2020.

'Bà bán ve chai đặc biệt' của những em nhỏ khó khăn

Những ngày đầu, thấy chị Nguyệt xăng xái chạy xe máy xuống nhà dân chở rác về, bà con bảo: “Trời ơi, chủ tịch hội phụ nữ gì mà như bà bán ve chai!”. 

Thay đổi cuộc sống sau Covid-19: Vì thế giới không rác thải

Giãn cách xã hội qua đi, hoạt động kinh doanh sản xuất trở lại, cũng là lúc con người cần quan tâm hơn nữa việc quản lý rác thải hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống để rác thải chỉ còn là quá khứ.

Nhà máy dược phẩm Sanofi cam kết giảm thiểu rác thải nhựa

Nhà máy Sanofi Việt Nam tại khu công nghệ cao Sài Gòn cam kết trong 6 tháng giảm thiểu 13 tấn rác thải nhựa, tương đương với 75% chất thải nhựa hàng năm.

Việt Nam top đầu thế giới xả rác nhựa, du khách 1 đi không trở lại

Môi trường ô nhiễm kéo dài khiến nhà đầu tư e dè và suy giảm giá trị đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Điều này ảnh hưởng tới tốc độ phát triển kinh tế. Chỉ riêng thiệt hại do ô nhiễm không khí tại VN đã ở mức 5%GDP/năm.