Phòng chống dịch Covid-19

Cập nhập tin tức Phòng chống dịch Covid-19

Tiếc đồ bảo hộ, nhân viên y tế tận dụng đến "cực hạn"

Khi phóng viên VietNamNet liên hệ đến một số bệnh viện đang điều trị Covid-19 tại TP.HCM, hỏi bác sĩ đang cần hỗ trợ gì? Câu trả lời nhận được giống nhau: "Chúng tôi cần đồ bảo hộ".

Người đàn ông đã 'thấm men', lái xe bỏ chạy khi gặp tổ công tác chống dịch

Khi được tổ công tác phòng chống dịch yêu cầu về trụ sở làm việc, người đàn ông đã đạp ga bỏ chạy, nhiều giờ sau thì bị phát hiện, tạm giữ.

Phạt tù với hành vi làm lây lan dịch bệnh

Trường hợp người mắc Covid-19 vẫn cố tình di chuyển, gây bệnh cho những người khác sẽ bị xử lý thế nào?

Nhiều tỉnh miền Trung siết chặt chống dịch, có nơi không ra khỏi nhà sau 21h

Các tỉnh miền Trung tiếp tục siết chặt hàng quán, hạn chế tụ tập đông người, có tỉnh yêu cầu người dân không ra khỏi nhà sau 21h.

Vợ chồng cùng chống dịch: "Đã nhất là thấy các bệnh nhân được xuất viện"

Nghe vợ thông báo đã đăng ký đi bệnh viện điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 nặng, anh Quý cười, nói: "Anh cũng thế!". Vậy là sau đó, hai vợ chồng gửi con nhỏ về nhà ngoại ở Củ Chi, cùng nhau "lên đường".

Hà Nội giãn cách: Bố mẹ muốn gửi con sang nhà ông bà mỗi ngày

Chúng tôi có thể buổi sáng gửi con đến nhà ông bà nội cách nhà chừng 3km, tối đón về có được không? Ra ngoài trong trường hợp này có được phép không?

Chủ trọ ở TP.HCM miễn, giảm tiền phòng: “Chúng tôi ăn ít đi một chút”

Nhiều chủ trọ chia sẻ việc miễn, giảm tiền phòng cho người thuê trong thời điểm hiện tại là việc nên làm. Mọi người cùng san sẻ, hỗ trợ nhau để vượt qua mùa dịch Covid-19.

'Chính phủ gần mình, thấu hiểu mình', có thêm niềm tin vượt khó

Chính sách hỗ trợ của nhà nước giúp người dân, DN cảm thấy rằng Chính phủ gần mình, thấu hiểu mình để có thêm niềm tin, nhất là trong những lúc khó khăn như thời điểm hiện tại.

Áp dụng thống nhất toàn quốc các nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung là cần thiết

Ông Nguyễn Trường Nam, Phó Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế nhấn mạnh, cần triển khai thống nhất các nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung trong phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc để tăng tính hiệu quả trong công tác này.

Ứng dụng công nghệ ngay từ đầu trong chiến dịch tiêm chủng để người dân không thiệt thòi

Phó Cục trưởng phụ trách Cục Tin học hóa Đỗ Công Anh nhấn mạnh, nếu các địa phương không ứng dụng công nghệ ngay từ đầu trong chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 thì người dân sẽ bị thiệt thòi.

Không có thêm đoàn xe máy từ phía Nam về quê sau Công điện của Thủ tướng

Ghi nhận ở nhiều tỉnh, thành hôm nay cho thấy số người rời TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương... đi xe máy về quê giảm rõ rệt.

 

Biến hội trường thành chỗ ngủ, lo nước tắm cho từng công nhân

Dịch Covid-19 bùng phát, các DN tại nhiều địa phương chuyển sang hoạt động theo phương án “3 tại chỗ”, bước đầu đã phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, không ít DN có quy mô lao động lớn đang gặp khó khăn. 

Cảnh sát dẫn đường, phát xăng cho người dân về quê chống dịch

Hình ảnh về các chiến sỹ công an thuộc lực lượng CSGT tỉnh Gia Lai phát xăng miễn phí, nước lọc, bánh mì cùng các nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ người dân về quê chống dịch khiến nhiều người xúc động.

TP.HCM thành lập tổ tư vấn phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế

Tổ này có nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch thành phố các chính sách về phòng, chống dịch và phục hồi sản xuất kinh doanh để thực hiện mục tiêu kép.

Sư đoàn 5 cử 500 chiến sĩ lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Sáng nay (26/7), Sư đoàn 5 (Quân khu 7) tổ chức lễ xuất quân cho 500 cán bộ, chiến sỹ lên đường hỗ trợ Nhân dân tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch Covid-19.

Nỗi lòng tình nguyện viên mùa dịch

Mới đây, nam người mẫu, diễn viên Hoàng Phi Kha đăng tải trên trang Facebook cá nhân về việc bị một người dân mắng chửi vì mua nhầm đồ, khi anh làm tình nguyện viên giúp dân đi chợ trong mùa dịch Covid-19.

Bếp ăn nghĩa tình hơn 5.000 suất mỗi ngày của người TP.HCM chống dịch

Trong 50 ngày liên tiếp, anh Bùi Thanh Tùng cùng những người bạn của mình đã nấu hơn 150.000 suất cơm hỗ trợ cho người dân TP.HCM.

ĐƯỜNG RA MẶT TRẬN CÔ-RÔ-NA

Ngọc Lê Ninh là nhà thơ rất nhạy cảm với thực tiễn. Trên trang cá nhân, anh thường đăng tải tình hình dịch bệnh, biến đổi khí hậu... để thông tin tới mọi người.

Thiếu tá CSGT góp tiền giúp bà cụ nhặt ve chai để nuôi con bị liệt

Thấy bà cụ mặc áo mưa đẩy xe đi nhặt ve chai để kiếm tiền mua gạo nuôi cháu, Thiếu tá CSGT và cán bộ tại chốt kiểm dịch góp tiền tặng.

Bác sĩ mọi miền cùng nhau lên mạng giúp dân mùa dịch

Hàng trăm bác sĩ khắp mọi miền lên nhóm Facebook "Giúp nhau mùa dịch" để hỗ trợ người dân vượt qua bệnh dịch.