Phần Lan

Cập nhập tin tức Phần Lan

Phần Lan định đóng cửa biên giới với Nga

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo đang cân nhắc khả năng đóng cửa một số hoặc thậm chí tất cả các trạm kiểm soát ở biên giới với Nga do dòng người di cư bất hợp pháp từ Trung Đông tràn vào.

Quốc gia châu Âu có tới 50.500 hầm tránh bom

Quá trình kiểm kê của chính phủ Phần Lan cho thấy, nước này có tới 50.500 hầm tránh bom.

Hiệu trưởng Phần Lan tự lái xe hơn 100km đón du học sinh Việt

Tôi thường dậy lúc 6h30 để đọc email hay tin nhắn.Tôi luôn bố trí gặp học sinh quốc tế mỗi tuần nhưng chính những cuộc gặp nhanh ở hành lang với các em lại cởi mở nhất. Nếu không gặp được các em, tôi sẽ gọi điện và trao đổi.

Xem nơi lưu trữ chất thải hạt nhân của Phần Lan cho hàng trăm nghìn năm tới

Nằm sau hàng trăm mét dưới lòng đất, đây chính là nơi lưu trữ chất thải hạt nhân trong hàng trăm nghìn năm tới của Phần Lan. Đây cũng là công trình đầu tiên trên thế giới được xây dựng để chứa loại chất thải vô cùng nguy hiểm này.

Phần Lan lên tiếng về kế hoạch tăng quân ở biên giới của Nga

Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen cho biết, nước này không lo ngại về kế hoạch tăng quân của Nga ở biên giới, đồng thời lưu ý động thái này của Moscow là “khá được mong đợi” đối với Helsinki.

Phần Lan gửi thêm vũ khí cho Ukraine, Belarus cảnh báo châu Âu hiểm họa hạt nhân

Truyền thông Ukraine cho hay, giới lãnh đạo Phần Lan đã nhất trí về gói viện trợ quân sự thứ 17 dành cho Kiev.

Nga thông báo trục xuất 9 nhà ngoại giao Phần Lan

Nga tuyên bố trục xuất 9 nhà ngoại giao Phần Lan và sẽ đóng cửa lãnh sự quán nước này ở Saint Petersburg.

Kiev bị tố có thể bày chiến dịch ‘cờ giả’, Thụy Điển huấn luyện phi công Ukraine

Hãng thông tấn Nga Tass dẫn một nguồn tin cho hay, chiến dịch ‘cờ giả’ mà Ukraine có khả năng tiến hành sẽ liên quan tới các cơ sở có chứa nhiên liệu hạt nhân ở Kharkiv.

Nga bất ngờ đóng băng các tài khoản của sứ quán và lãnh sự quán Phần Lan

Truyền thông Phần Lan đưa tin, nhà chức trách Nga đã đóng băng các tài khoản ngân hàng của đại sứ quán và lãnh sự quán Phần Lan tại nước này.

Sập cầu ở Phần Lan, nhiều trẻ em bị thương

Ít nhất 27 người, hầu hết là trẻ em đã bị thương khi một cây cầu tạm dành cho người đi bộ, cạnh một công trường xây dựng bị sập và tất cả rơi xuống đường từ độ cao vài mét.

Nữ Thủ tướng trẻ nhất thế giới đệ đơn ly hôn

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và chồng đã đệ đơn ly hôn, kết thúc chuyện tình kéo dài 19 năm giữa hai người.

Lãnh sự quán ở Phần Lan bị tấn công, Nga phản ứng gay gắt

Giới chức ngoại giao Nga cho biết, vụ ném vật liệu nổ vào lãnh sự quán nước này ở Phần Lan gần đây đã gây ra một số “thiệt hại vật chất”.

Mỹ sắp triển khai quân tới căn cứ gần biên giới Phần Lan - Nga

Binh sĩ Mỹ sẽ sớm được triển khai tới các căn cứ gần biên giới của Nga với Phần Lan, nếu cuộc đàm phán đang diễn ra về thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới (DCA) giữa Helsinki và Washington thành công.

Chi tiêu quân sự của Phần Lan tăng vọt khi gia nhập NATO

Chi tiêu quân sự của Phần Lan tăng vọt và chiếm 2% GDP với một số thương vụ mua sắm vũ khí đắt đỏ như tiêm kích F-35 của Mỹ.

Nền giáo dục tốt nhất thế giới xử lý bạo lực học đường như thế nào?

Phần Lan đã thực hiện nhiều chương trình hành động nhằm tạo ra môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện hàng đầu trên thế giới.

Nước thành viên NATO trả lại bất động sản thu giữ của Nga

Nhà chức trách Phần Lan, nước mới gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đầu tháng 4, vừa quyết định trả lại các bất động sản thuộc quản lý của Chính phủ Nga ở Helsinki.

Tên lửa chống tăng Phần Lan vừa chuyển cho Ukraine có gì đặc biệt?

Truyền thông Ukraine cho hay, quân đội nước này gần đây đã nhận được một số tên lửa chống tăng RAC 112 APILAS từ Phần Lan.

Hai máy bay chở nhiên liệu hạt nhân của Nga cất cánh từ Phần Lan

Hai máy bay chở nhiên liệu hạt nhân của Nga đã cất cánh từ sân bay Helsinki-Vantaa để đến một địa điểm không được tiết lộ. Đây là lần thứ ba nhiên liệu hạt nhân của Nga được giao tới các khách hàng thông qua sân bay của Phần Lan.

Nga tuyên bố tăng cường phòng không đối phó Phần Lan gia nhập NATO

Một chỉ huy quân đội Nga tiết lộ, nước này có kế hoạch tăng cường phòng không ở khu vực biên giới phía tây bắc để đối phó việc Phần Lan gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

NATO tập trận không quân lớn nhất trong lịch sử, Phần Lan cũng tham gia

Cuộc tập trận không quân có quy mô lớn nhất lịch sử của NATO do Đức dẫn đầu sẽ diễn ra vào tháng Sáu với sự tham gia của Phần Lan, quốc gia mới gia nhập NATO.