nông sản xuất khẩu

Cập nhập tin tức nông sản xuất khẩu

Lá chanh ở Việt Nam chỉ để ăn với thịt gà, sang châu Âu bán 6,3 triệu/kg

Lá chanh, loại lá gia vị được bán với giá “rẻ như cho” ở nước ta, được bán với giá 6,3 triệu đồng/kg ở nước ngoài.

Đột biến: Trung Quốc tăng mua hạt điều, mở nhà máy dọc biên giới VN

Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu hạt điều sang Trung Quốc trong tháng 4/2019 tăng 92,6% về lượng và tăng 54% về trị giá, đạt trên 4 nghìn tấn, trị giá 31,4 triệu USD.

Sự thật thông tin xoài cắm tăm nghi có chứa chất bảo quản

Thời gian gần đây một tài khoản trên youtube đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông bổ xoài và khẳng định: xoài có cắm tăm chứa chất bảo quản.

Thế mạnh Việt Nam bế tắc: Việc lớn đầu năm, gọi nhau giải cứu

Hai tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của những mặt hàng nông sản nằm trong top tỷ USD rủ nhau lao dốc. Nhiều mặt hàng nông sản trong nước giảm giá mạnh, bế tắc đầu ra, chờ giải cứu.

Một thay đổi lớn từ Trung Quốc: Lời cảnh báo gửi tới Việt Nam

 - Trung Quốc đang tăng cường các rào cản kỹ thuật, “cấm cửa” hay siết nhập khẩu tiểu ngạch với hàng loạt mặt hàng nông sản.

Kỳ tích lần đầu vượt Thái Lan và câu hỏi về 1 con số 'ảo'

Nổi bật nhất là ngành lúa gạo đã tạo ra kỳ tích mới khi bất ngờ vượt Thái Lan, còn con số 4 tỷ USD của ngành rau quả xuất khẩu lại đang gây tranh cãi.

Trung Quốc đổi chiều, dân Việt lại 'ôm' sầu

Do Trung Quốc giảm nhập khẩu nên bưởi và sầu riêng đang là một trong những mặt hàng giảm giá mạnh dù mới bước vào vụ thu hoạch.

Có chuẩn GlobalGAP, nông dân ung dung lãi trăm triệu/vụ

Trồng nông sản sạch, đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, nông dân thoát cảnh được mùa mất giá, thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, hướng đến làm giàu bền vững.

Thế mạnh Việt Nam bất ngờ tụt dốc: 'Bệnh kinh niên' chưa dứt

Nguồn cung dư thừa quá nhiều, trong khi chất lượng lại không thể cạnh tranh với các nước khác khiến giá một loạt mặt hàng nông xuất khẩu tỷ đô giảm mạnh.

Chôm chôm Việt lần đầu tiên xuất khẩu sang New Zealand

Sáng nay, Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ NN-PTNT) phối hợp cùng Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố xuất khẩu quả chôm chôm Việt Nam sang New Zealand.

Hạt mít ở Nhật 200.000/kg, Việt Nam thời này chỉ vứt đi

Ở Việt Nam, hạt mít thường bị vứt đi. Song, ở Nhật Bản, hạt mít được đóng gói sang chảnh, bày bán nhiều tại siêu thị với giá khá đắt, 200.000/kg.

Chia nhau 3.000 tỷ: Cả làng xây nhà lầu, sắm ô tô

Sau hành trình gần 10 năm, với nguồn thu 3.000 tỷ mỗi năm, các gia đình nơi đây đã dư sức xây nhà lầu, mua ô tô. Đó là một giấc mơ đổi đời có thật. 

Mít ở Việt Nam rẻ mạt vỉa hè, sang Tây giá tiền triệu

Ở Việt Nam, mít được bày bán tràn lan ở vỉa hè, chợ cóc với giá rẻ mạt. Song, ở nước ngoài, một quả mít có giá trên 1 triệu đồng, đắt gấp hơn chục lần so với ở Việt Nam mà vẫn không có để mua.

Làm giàu khó tin: Đếm lá tía tô gom tiền tỷ, bán chổi đót thu USD

Có một thực tế là nhiều nông sản tại Việt Nam được bán với giá rất rẻ mạt, nhưng khi ra nước ngoài, chúng được bán với giá cao bất ngờ. 

Tía tô xuất khẩu sang Nhật 700 đồng/lá được trồng như thế nào?

Cùng khám phá quy trình làm nên những chiếc lá tía tô xanh được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản với giá cao ngất ngưởng.

Bán sang Nhật, rau tía tô có giá 500-700 đồng/lá

Theo đơn vị trồng và xuất khẩu, giá bán mỗi chiếc lá tía tô vào nhà hàng Nhật Bản với giá lên tới 500-700 đồng/lá. 

Khế ngọt Việt Nam 50 nghìn đồng/quả, củ đậu đắt 10 lần

Một quả khế ngọt được bán với giá 100 nghìn đồng, sấu 200 nghìn đồng/kg hay củ đậu cũng được bán với giá gấp 10 lần ở Việt Nam.

Quả xoài 1,7 triệu, vải thiều 400 ngàn/12 quả: Xót lòng dân Việt

Một quả xoài Nhật Bản nặng 350-400g bán ở Việt Nam với giá 1,7 triệu đồng, 12 quả vải thiều Việt bán ở siêu thị Nhật giá 430.000 đồng. Nhập đắt, bán rẻ, nông dân Việt xót ruột.

Campuchia tiến lên, Việt Nam tụt xuống

Trong khi gạo Thái Lan vẫn ở đẳng cấp cao, còn gạo Campuchia ngày càng tiến lên khẳng định vị thế,... đang phản ánh nỗi lo về sự tụt hậu trong nông nghiệp của Việt Nam.

Trung Quốc 'ra đòn', hàng Việt lao đao: Chưa lối thoát?

Trung Quốc “ra đòn” giảm nhập, siết xuất khẩu tiểu ngạch và tăng cường rào cản với một số mặt hàng Việt Nam như gạo, sắn, dăm gỗ,... khiến các mặt hàng này gặp khó trong khi xuất khẩu.