Lịch nghỉ Tết

Cập nhập tin tức Lịch nghỉ Tết

Trực Tết và chế độ tiền trực cho người lao động

Trong những ngày cuối năm 2019 Âm lịch này, điều mà người lao động quan tâm hàng đầu ngoài lương, thưởng Tết thì chính là việc có bắt buộc phải trực Tết.

Lịch nghỉ tết Nguyên đán các ngân hàng năm 2020

Để chủ động các phương án tài chính, khách hàng có nhu cầu giao dịch cần nắm rõ lịch nghỉ Tết các ngân hàng để có phương án chủ động, tránh những rủi ro không đáng có.

Điểm mới về lịch nghỉ Tết Nguyên đán từ năm 2021

Từ năm 2021, Thủ tướng Chính phủ sẽ ra văn bản quy định Lịch nghỉ Tết Âm lịch, lịch nghỉ Quốc khánh, áp dụng chung cho tất cả người lao động trong doanh nghiệp, cho cán bộ, công chức, viên chức…

'Khóc thét' với giá dịch vụ giữ trẻ ngày cận Tết

Nhiều trường cho học sinh nghỉ Tết Canh Tý 2020 từ sớm khiến nhiều phụ huynh lao đao tìm cách giữ trẻ. Dịch vụ trông trẻ ngày cận Tết cũng vì thế mà rộ lên với giá từ 300 đến 700.000 đồng/ngày.

14 ngày nghỉ lễ, Tết năm 2020

Năm 2020, người lao động được nghỉ tổng cộng 14 ngày vào các dịp lễ, Tết.

Đi làm vào ngày Tết Dương lịch hưởng lương thế nào?

Tết Dương lịch năm 2020, người lao động chỉ được nghỉ một ngày duy nhất thay vì được nghỉ bù thêm ngày cuối tuần như năm ngoái...

Lịch nghỉ tết dương lịch, âm lịch trong tháng 1/2020

Trong tháng 1/2020, người lao động sẽ có 8 ngày nghỉ: Tết dương lịch 1 ngày, Tết âm lịch 7 ngày.

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 chính thức được nghỉ 7 ngày

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ từ thứ Năm ngày 23/1/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/1/2020. Tổng số ngày nghỉ Tết Nguyên đán sẽ là 7 ngày.

Lịch nghỉ tết nguyên đán 2020

Chính phủ thống nhất phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý (2020) kéo dài 5 ngày, trong đó có 2 ngày cuối năm Kỷ Hợi và 3 ngày đầu năm Canh Tý. 

Đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp Tết Dương lịch

Đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho biết sẽ đề xuất bổ sung thêm 3 ngày nghỉ lễ trong năm, trong đó sẽ nghỉ thêm 2 ngày vào dịp Tết Dương lịch.

Chốt đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý

Phương án nghỉ 2 ngày cuối năm Kỷ Hợi và 3 ngày đầu năm Canh Tý được chọn là đề xuất duy nhất trong Tờ trình xin ý kiến Chính phủ. Cùng với 2 ngày nghỉ bù, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý có thể dài 7 ngày.

Tết Dương lịch: Đề xuất bổ sung thêm 1 ngày nghỉ

Đề xuất bổ sung thêm 1 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch trong Luật Lao động nhằm giúp người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động.

Nếu đi làm dịp lễ 2/9, người lao động sẽ hưởng lương thế nào?

Theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động có thể được hưởng hơn 400% lương ngày bình thường nếu đi làm vào ngày lễ 2/9.

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, người lao động được nghỉ mấy ngày?

Độc giả Anh Thư hỏi: "Năm nay Tết Nguyên đán sẽ đến sớm hơn, nhưng đến giờ vẫn chưa có lịch nghỉ Tết, theo Luật Tết năm nay được nghỉ bao nhiêu ngày"?

Chờ thời điểm được nghỉ ngày 27/7, được hưởng lương khi không nghỉ phép

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, ngoài tăng thêm ngày nghỉ 27/7, dự thảo sửa đổi còn đề xuất cho người lao động hưởng lương những ngày không nghỉ phép.

Nghỉ Tết Nguyên đán: Cứ phải trên 1 tuần mới đủ ăn chơi

Dự thảo sửa đổi Luật Lao động năm 2012 của Bộ LĐ-TB&XH có đề xuất việc không nghỉ bù Tết Nguyên đán đã thu hút sự quan tâm, tranh luận của dư luận xã hội.

Lịch nghỉ 30/4, 1/5 và giỗ tổ Hùng Vương 2019

Theo quy định của Luật Lao động, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liền trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch và nghỉ 5 ngày liên tục đối với dịp lễ 30/4 và 1/5/2019.

Nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5 như nghỉ Tết

Người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 8 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.

Hết hôm nay, hơn 1.6 triệu học sinh TP.HCM sẽ nghỉ Tết

Hôm nay là này học cuối cùng trước khi nghỉ Tết nguyên đán 2019 của hơn 1,6 triệu học sinh TP.HCM.

Học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 10 ngày

Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo, dịp Tết Nguyên đán 2019, học sinh các cấp học sẽ được nghỉ liên tục 10 ngày; cán bộ, giáo viên, nhân viên được nghỉ 9 ngày.