Lịch nghỉ lễ

Cập nhập tin tức Lịch nghỉ lễ

Năm 2019 được nghỉ 21 ngày lễ và tết

Dịp Lễ, Tết năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị, nghiệp tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ 21 ngày.

Nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2018 vào ngày nào, được nghỉ mấy ngày?

Năm nay, ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) sẽ rơi lần lượt vào ngày thứ 2 và ngày thứ 3. Theo đó, nếu tính cả 2 ngày nghỉ cuối tuần là thứ 7 và chủ nhật thì sẽ được nghỉ liên tục 4 ngày.

Giỗ Tổ Hùng Vương 2018 là vào ngày nào, được nghỉ mấy ngày?

Giỗ Tổ Hùng Vương được coi là Quốc giỗ của nước Việt Nam, được tổ chức vào ngày 10/3 Âm lịch. Năm nay ngày giỗ tổ là ngày 25/4 dương lịch, cán bộ công nhân viên được nghỉ 1 ngày.

Đề xuất Tết Dương lịch 2019 nghỉ 4 ngày, Tết Âm lịch nghỉ 9 ngày

Bộ LĐ-TB&XH tính toán, do dịp nghỉ Tết Dương lịch 2019 có 1 ngày làm việc xen giữa nghỉ cuối tuần và nghỉ tết, nên đề xuất hoán đổi ngày đi làm để nghỉ dịp này 4 ngày. Còn Tết Âm lịch, sẽ được nghỉ 9 ngày liên tục.

Chính thức có Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2018

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương.

Lịch nghỉ lễ 30/4, 1/5 và giỗ Tổ Hùng Vương năm 2018

Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 1 ngày duy nhất trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ 4 ngày liên tục trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Sau Tết Nguyên đán, kỳ nghỉ lễ tiếp theo sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày?

Sau kì nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày sẽ là đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 diễn ra sau Tết Âm lịch khoảng 2 tháng.

Chi tiết lịch nghỉ dịp lễ, tết năm 2018

Ngoài Tết Nguyên đán, năm 2018, người lao động được nghỉ liên tục 3 ngày dịp Tết Dương lịch, 4 ngày dịp 30/4-1/5.

Xin nghỉ việc theo luật, người lao động bị "quỵt" tiền thưởng 30/4 - 1/5

Tôi xin nghỉ việc trước 45 ngày theo luật, nhưng phải qua đầu tháng 5 mới chính thức nghỉ. Công ty dựa vào đó nói tôi không được hưởng chế độ thưởng như nhân viên khác

Lễ 30/4 - 1/5 được nghỉ 4 ngày

Giỗ Tổ, người lao động được nghỉ 1 ngày; dịp 30/4-1/5 thực hiện nghỉ bù 4 ngày liên tục.