hộ chiếu

Cập nhập tin tức hộ chiếu

Nhân viên vệ sinh Trung Quốc đốt nhầm hộ chiếu 31 người Hàn

Hộ chiếu của một nhóm 31 người Hàn Quốc đến Trung Quốc đầu tháng này đã vô tình bị nhân viên vệ sinh nước sở tại đốt thành tro vì tưởng là rác.

Síp ngưng chương trình 'hộ chiếu vàng' cho người nước ngoài

Cộng hòa Síp vừa quyết định ngưng chương trình cấp quyền công dân và những đảm bảo đi lại miễn thị thực khắp liên minh châu Âu (EU) dành cho những người ngoại quốc đầu tư tối thiểu 2 triệu Euro vào nước này.

Không riêng đảo Síp, loạt quốc gia này cũng cho đổi đầu tư BĐS lấy hộ chiếu

Giới siêu giàu trên khắp thế giới sẵn sàng chi hàng triệu USD đầu tư bất động sản để đổi lấy những cuốn “hộ chiếu vàng” ở nhiều quốc gia.

Đầu tư bất động sản đổi lấy 'hộ chiếu vàng' đảo Síp: Bao nhiêu là đủ?

Nhiều người giàu thế giới không tiếc tiền bỏ ra 2,5 triệu USD mua BĐS ở đảo Síp để được sở hữu tấm “hộ chiếu vàng” ở đảo quốc này.

Chưa có người Việt Nam nào được cấp phép đầu tư vào đảo Síp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết hiện chưa có bất cứ cá nhân người Việt nào được cấp phép đầu tư vào đảo Síp theo Luật Đầu tư.

Chào mời mua quốc tịch Síp tại Việt Nam

Không khó để tìm đơn vị tư vấn, làm hồ sơ giúp nhà đầu tư Việt Nam trở thành công dân mang quốc tịch Síp. Điều kiện lớn nhất là số tiền 2-2,5 triệu euro.

Kẽ hở ở các "thiên đường" đổi tiền lấy quốc tịch trên thế giới

Việc một số nước cho công dân nước ngoài nhập tịch thông qua đầu tư làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tội phạm hay quan tham lợi dụng kẽ hở để biến đây thành các thiên đường trú ẩn.

Hé lộ nhiều góc khuất trong chương trình quốc tịch đảo Síp

Al Jazeera có trong tay 1.400 đơn đăng ký nhập tịch Cộng hòa Síp, hé lộ tư cách công dân quốc đảo này được bán cho nhiều tội phạm và đối tượng bị điều tra.

Hộ chiếu của nhiều quốc gia có thể mua bằng tiền, giá khởi điểm vài trăm triệu đến nhiều chục tỷ

Có những cuốn hộ chiếu khó lòng mua bằng tiền, mà phải mua bằng rất nhiều tiền.

Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới cũng bị 'vô hiệu' vì Covid-19

Năm 2020, hộ chiếu Nhật Bản vẫn dẫn đầu với 191 quốc gia miễn visa. Tuy nhiên, tấm hộ chiếu quyền lực nhất thế giới này đang tạm thời bị "vô hiệu" trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

600 người ‘chen chân’ làm hộ chiếu sáng mùng 6 Tết ở Nghệ An

Sáng nay buổi làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An tiếp nhận gần 600 người đến làm thủ tục đổi, cấp giấy thông hành và hộ chiếu mới.

Bới từng xe rác tìm 29 cuốn hộ chiếu cho đoàn khách đi Hàn Quốc

Tập hộ chiếu của đoàn khách bị thất lạc được tìm thấy đêm 20/1, nhờ sự hỗ trợ của những người nhặt rác tại bãi rác Khánh Sơn.

Tốn hàng trăm triệu vì sơ suất để một giọt nước rơi vào hộ chiếu

Chỉ vì một giọt nước rơi xuống làm nhòe mực in trên hộ chiếu, hai du khách tốn kém thêm hàng trăm triệu đồng.

Nhật Bản dẫn đầu top hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2020

Theo bảng xếp hạng hộ chiếu công ty Henley vừa công bố, công dân Nhật Bản vẫn sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới.

Nữ du khách Việt bị bắt vì dùng hộ chiếu của người khác

Cảnh sát xuất nhập cảnh tại sân bay đã bắt giữ một nữ du khách người Việt dùng hộ chiếu của người khác để xuất cảnh.

Du khách Việt mất hộ chiếu ở nước ngoài, cấp lại trong 2 ngày

Thủ tục rút gọn trong việc cấp hộ chiếu là điểm nổi bật trong Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, số 49/2019/QH14 vừa được Quốc hội chính thức ban hành.

Bị hại Vũ 'nhôm' xin vắng mặt trong phiên xử vụ lừa đảo làm quốc tịch Mỹ

TAND TP HCM dự kiến sẽ đưa vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) là người bị hại ra xét xử sơ thẩm trong ngày 30-10.

Mua bán quốc tịch - ngành công nghiệp tỷ USD gây tranh cãi

Nhiều quốc gia như Vanuatu đang bán quốc tịch cho người nước ngoài có nhu cầu, chủ yếu từ Trung Quốc, để lấy thị thực vào châu Âu du lịch, mua bất động sản và kinh doanh.

Hộ chiếu 'chiến sỹ toàn quyền', bảo bối cực hiếm chỉ 500 người có

Theo tờ Independent, chỉ có 500 người trên khắp thế giới sở hữu cuốn hộ chiếu của Dòng chiến sĩ toàn quyền Malta được Giáo hoàng Paschal công nhận vào năm 1113.

Du khách không thể đi nước ngoài vì sở hữu tên gọi… thô tục

Du khách không thể xin cấp được hộ chiếu mới để đi nước ngoài vì sở hữu cái tên gợi tới nội dung “thô tục”.