cây xanh

Cập nhập tin tức cây xanh

GS nghiên cứu 10 năm về gỗ mỡ: Làm gì phải vàng tâm!

Đó là khẳng định của GS.TS Lê Đình Khả, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu giống và Công nghệ sinh học lâm nghiệp, người từng có đề tài nghiên cứu hơn 10 năm về cây này... 

Lý Quang Diệu và Chính phủ mạnh, sạch, có tầm nhìn

Chỉ sau vài thập kỷ dựng nước, dưới bàn tay trị quốc của ông Lý Quang Diệu, Singapore đã đạt được thương hiệu quốc gia xanh, Chính phủ mạnh, sạch và có tầm nhìn.

Chặt 6.700 cây: Đề nghị thanh tra Chính phủ vào cuộc

 "Hà Nội đã vi phạm, gây bức xúc cả nước thì Hà Nội không thể tự thanh tra mà thanh tra Chính phủ phải vào cuộc", GS.TS Nguyễn Lân Dũng nói

Đường đẹp nhất Việt Nam trước và sau khi bị chặt cây

Nhìn từ trên cao, đường Nguyễn Chí Thanh, con đường từng được bình chọn đẹp nhất Việt Nam, nay đã trơ trụi, không còn màu xanh đầy sức sống như trước đó.

Vụ chặt cây: Đình chỉ hàng loạt cán bộ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng tạm đình chỉ công tác trưởng phòng, phó trưởng phòng và những cán bộ liên quan việc chặt cây xanh.

Những hàng cổ thụ 'thiếu đất sống' ở Thủ đô

Hàng chục cây xà cừ, sấu cổ thụ từ lâu 'không có đất' đã phải vươn ra mặt đường Lý Nam Đế.

Bí thư Hà Nội: Không chặt xà cừ đang tươi tốt

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhận định, phương pháp, cách thức thực hiện việc thay cây vừa qua còn nóng vội, giản đơn.

10 thành phố xanh đáng sống nhất thế giới

Những thành phố xanh, sạch, đẹp này là thành quả của quá trình cải tạo và bảo vệ không gian xanh một cách nghiêm ngặt của chính quyền sở tại.

Những tuyến đường rợp bóng cây đẹp ở Thủ đô

Các tuyến đường Kim Mã, Phan Đình Phùng, Thanh Niên, Láng cùng nhiều dãy phố khác ở Hà Nội chỉ đẹp và lãng mạn khi có hàng cây xanh tỏa bóng mát, đặc biệt là vào các buổi chiều hè.

Người thầy tự nguyện trồng cây cho khu dân cư

Đến khu Khả Lễ, phường Võ Cường, Tp.Bắc Ninh hỏi ai cũng biết đến cụ Nguyễn Vĩnh Chã người hơn chục năm qua đã tự nguyện trồng, chăm sóc cho hàng chục bóng cây cổ thụ để giữ đất và tạo môi trường trong lành.

Họp báo cây xanh: 21 câu hỏi chưa được trả lời

Phóng viên từ nhiều tờ báo dồn dập đặt 21 câu hỏi, song Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ trả lời một mạch chung chung, trong sự ngỡ ngàng của báo giới.

Tò mò về cây vàng tâm thay thế 6.700 cây ở Hà Nội

Sự lựa chọn này đã khiến nhiều người dân Thủ đô không khỏi tò mò về loài cây đã được chọn này. Vậy vàng tâm là cây gì? và liệu nó có thích hợp để trồng ở môi trường đô thị?

'Cảm xúc tập thể làm bối rối người quản lý cây xanh'

Điều này cho thấy thiếu mô hình quản lý cây xanh chuyên nghiệp, dẫn đến rất khó xác định chính xác về cây xanh nào cần chặt bỏ.

Gỗ từ 6.700 cây xanh bị chặt sẽ đi đâu?

Với một số lượng lớn các cây xanh cỡ lớn bị đốn hạ, người dân đặt câu hỏi số gỗ này sẽ đi đâu về đâu nếu không được giám sát?

Mang cưa, đốn cây, dân mới bất ngờ biết

Các cơ quan này đã không làm đúng theo chỉ đạo, không hề công khai, giới thiệu về đề án thay thế cây xanh nên mới gây sự bất ngờ, và bức xúc trong nhân dân.

Hà Nội còn lại gì sau những hàng cây bị hạ?

Thay vì những hàng cây xanh đã đi vào tiềm thức của người dân Thủ đô, nhiều tuyến phố Hà Nội giờ đây lạ lẫm với những con đường trơ trọc, không một màu xanh, không một bóng mát giữa cái nắng đầu hạ.

Luật sư: Cần xem xét ai đã tham mưu chặt 6.700 cây

Các luật sư đề nghị dừng ngay việc thực hiện chương trình chặt hạ 6.700 cây và xem xét xử lý những người đã tham mưu đề án này.

Vụ chặt cây: Chủ tịch HN gửi thư cho ông Trần Đăng Tuấn

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa có thư hồi đáp ông Trần Đăng Tuấn sau những kiến nghị của ông Tuấn về việc chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên các tuyến phố Hà Nội.

Tôi nghĩ mình sẽ không quay lại Hà Nội

Bao nhiêu tiền bảo vệ môi trường từ xăng có thể trả lại một lá phổi trong lành của Hà Nội, hay của Sài Gòn trong những ngày cây xanh gục ngã?

Chủ tịch HN: Không có chuyện “kiếm chác” từ việc chặt 6.700 cây

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã trực tiếp phê bình các đơn vị triển khai kế hoạch trên với lý do thông tin quá kém, không rõ ràng, không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ dẫn đến việc người dân không hiểu hết vấn đề.