Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cập nhập tin tức Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Giá dầu xuống đáy: Múc thêm 2 triệu tấn 'cứu' tăng trưởng?

Tăng trưởng GDP 6 tháng có dấu hiệu chững lại, mục tiêu tăng trưởng của năm 2016 là 6,7% bị thách thức. Như nhiều năm trước, khai thác thêm dầu thô lại được gọi tên với hy vọng “cứu cánh” cho tăng trưởng.

Mất 150 ngàn ngày, tốn 10 tỷ vì thủ tục

Việc xác nhận khai báo hóa chất đã làm cho các DN tốn 50.000-150.000 ngày làm việc/năm và khoản chi phí 10 tỷ đồng. Theo Bộ KH-ĐT, doanh nghiệp vẫn đang khổ sở, tốn thời gian và chi phí cho đủ loại giấy phép.

Phản đối lập quỹ cứu lỗ nhà đầu tư BOT đường cao tốc

Bộ Tài chính vừa có ý kiến không đồng tình với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Quỹ bảo đảm an toàn nguồn vốn đầu tư cho nhà đầu tư các dự án BOT đường bộ

'Siêu ủy ban' 5 triệu tỷ, lương sếp không giới hạn?

Việt Nam có nhiều thứ làm hao mòn tài sản công, làm nghèo quốc gia hơn là tăng thịnh vượng quốc gia. Nhưng chúng ta không tìm thấy ai chịu trách nhiệm

Sai phạm gần nghìn tỷ: Tiền đi vay, tiêu vung tay

Trái phiếu chính phủ là tiền đi vay cá nhân và tổ chức trong nước. Khoản vay hàng trăm ngàn tỷ này đang làm nặng thêm gánh nợ của quốc gia nhưng việc quản lý chi tiêu lại đang có nhiều vấn đề

Cắt giảm chi tiêu: Bộ KH–ĐT bất đồng với Bộ Tài chính

Trong khi Bộ Tài chính muốn “giảm dần” dự toán chi thường xuyên năm 2017 thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định không thể “giảm dần” mà phải giảm theo đúng lộ trình cắt giảm biên chế.

Intel, Coca Cola... vào Việt Nam từ ‘thiên đường thuế'

Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành lập công ty ở các “thiên đường thuế” rồi từ đó mới đầu tư hàng tỷ đô la vào Việt Nam, trong đó có Intel, Coca Cola,..

"Sách nhiễu như thế thì không Harvard nào vào VN"

Đó là lời than thở của Cục trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài Đỗ Nhất Hoàng khi nói về những thủ tục của Nghị định 73 đang gây cản trở các dự án đầu tư nước ngoài về giáo dục và đào tạo vào Việt Nam.

Gần 50% 'giấy phép con' trái luật

Bộ Kế hoạch và đầu tư phát hiện vẫn còn 2.833 điều kiện kinh doanh được ban hành trái thẩm quyền. Ba bộ Tài chính, Xây dựng, Lao động Thương binh và xã hội bị điểm tên đầu tiên trong danh sách "đẻ" giấy phép con.

‘Tiến thoái lưỡng nan’ vì một con dấu

Bất cập đầu tiên lại xuất phát từ một quy định tưởng như là tiến bộ của Luật DN mới liên quan đến con dấu.

Bao giờ Việt Nam mới bằng được Thái Lan?

Năm tới, Việt Nam có thể tăng 22 bậc xếp hạng môi trường kinh doanh và tham vọng tiến tới đạt ngang mức bình quân các quốc gia ASEAN-4.