bán hàng đa cấp

Cập nhập tin tức bán hàng đa cấp

Nở rộ đầu tư Forex núp bóng sàn nước ngoài

Dù pháp luật Việt Nam chưa cho phép cá nhân đầu tư ngoại hối, các mô hình đa cấp, lôi kéo vẫn tiếp tục nở rộ với những lời đường mật hứa hẹn lợi nhuận cao, rủi ro thấp.

Đằng sau lời mời gọi đầu tư với bánh vẽ lợi nhuận khủng

“Kinh doanh hệ thống”, “kinh doanh mạng”, “sàn thương mại điện tử tràn tầng” hay “đa cấp thời đại 4.0” phát triển theo mô hình đa cấp, hiện không còn lạ lẫm gì đối với người dân.

Cảnh báo nhóm đối tượng huy động vốn kiểu đa cấp bằng tiền ảo

Một nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website Winsbank.io.

Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Đường đi tiền Việt ra nước ngoài

Hàng nghìn nhà đầu tư bị bủa vây bởi những lời mời chào hấp dẫn từ chứng khoán phái sinh quốc tế. Hàng chục triệu USD có thể đang âm thầm chảy ra khỏi Việt Nam với một thị trường hư hư thực thực về Forex (thị trường ngoại hối).

Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Chiêu trò lôi kéo đầu tư Forex

Khoảng 1 năm trở lại đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều hội nhóm, các cá nhân đăng status khoe số tiền kiếm được, tiền chuyển khoản nhờ vào đầu tư Forex.

Đa cấp huy động vốn nở rộ như nấm sau mưa

Không cần tổ chức hội thảo, mướn người hò hét, vỗ tay, các chủ dịch vụ kinh doanh đa cấp bây giờ dùng mạng xã hội để lôi kéo đông người tham gia.

Cảnh báo các mô hình có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng thương mại điện tử

Thời gian gần đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) nhận thấy xuất hiện rất nhiều mô hình, dự án được giới thiệu là “kinh doanh hệ thống”, “kinh doanh mạng”, “sàn thương mại điện tử tràn tầng” hay “đa cấp thời đại 4.0”.

Kinh doanh đa cấp: Bản chất và sự biến tướng

Khi nhắc đến đa cấp, chắc chắn sẽ có rất nhiều người Việt nghĩ tới hành vi lừa đảo. Thậm chí hiện nay cụm từ “đa cấp” còn trở thành khái niệm ám chỉ lừa đảo.

Trả lương 10 triệu: Không cần đại học, chẳng đòi hỏi kinh nghiệm

Tuyển nhân viên kinh doanh lương 10 triệu/tháng không cần kinh nghiệm và bằng đại học, thời gian làm việc linh động...

Công ty bán hàng đa cấp ở TP.HCM nợ thuế hơn 100 tỷ

Cục Thuế TP.HCM vừa công khai thông tin danh sách 535 doanh nghiệp, tổ chức nợ thuế với tổng số tiền 3.186 tỷ đồng tính đến cuối tháng 1.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo kinh doanh đa cấp

Sở Công Thương HN đã đăng trên trang điện tử của Sở về hoạt động kinh doanh có dấu hiệu kinh doanh đa cấp, lừa đảo của Ví điện tử tự xưng Payasian nhằm cảnh báo người dân không nên tham gia kinh doanh bất chính, lừa đảo.

Công ty có 4.500 người bán hàng đa cấp bị phạt hơn 600 triệu

Nhiều doanh nghiệp đa cấp vừa bị Bộ Công Thương phạt tiền và thu hồi giấy chứng nhận hoạt động do vi phạm các quy định của pháp luật.

Dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép của Jeunesse Global

Theo cơ quan chức năng, các sản phẩm mang thương hiệu Jeunesse hay Jeunesse Global chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại thị trường Việt Nam.

Cảnh báo từ những công ty 'đa cấp' công nghệ cao lãi suất 200-600%/năm

Tiền ảo, thương mại điện tử là 2 trong 5 lĩnh vực của ngành công nghiệp 4.0 được các đối tượng hoạt động theo hình thức đa cấp, mô hình Ponzi (vay của người sau trả cho người trước) sử dụng để kêu gọi vốn từ các “nhà đầu tư”.

Theo chân sinh viên làm... đa cấp

Mong mỏi có việc làm, khao khát kiếm tiền đã đẩy rất nhiều sinh viên sập bẫy đa cấp.

Giăng bẫy lừa, dụ người trẻ khởi nghiệp bằng 'thần dược'

Công thức chung của những Cộng đồng khởi nghiệp dạng này là luôn đánh bóng hình ảnh, tên tuổi.

Góc khuất sau hào quang kiếm tiền tỷ từ buôn bán thực phẩm chức năng

Những nhân vật sáng lập ra sản phẩm được gây dựng hình ảnh như một "thủ lĩnh quốc dân", toàn tài toàn đức, gia đình vô cùng hạnh phúc... khiến bao người khác nhất nhất muốn noi theo.

Công an TP.HCM công bố sự thật về 'tập đoàn' địa ốc Alibaba

 Công an xác định, bản chất thực sự của địa ốc Alibaba là huy động vốn theo hình thức đa cấp, sử dụng đất nền tại các dự án “ma” làm…mồi nhử.

Một công ty bán hàng đa cấp ở TP.HCM nợ thuế hơn trăm tỷ

Trong 3 doanh nghiệp nợ TP.HCM trên 100 tỷ đồng tiền thuế, hai công ty có ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, còn lại là bán hàng đa cấp.

Nỗi cay đắng của bà chị mất trăm triệu vì tin lời dụ dỗ bán hàng trên mạng

Không tỉnh táo, nghe lời ngon ngọt rủ rê bán hàng trên mạng có thể mất hàng trăm triệu  bởi những kẻ lừa đảo mà không biết kêu ai.