Trưa ngày 19/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh một người đàn ông căng dây ngang đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, chặn dòng phương tiện lưu thông.

di nguoc chieu00 10 58 12still001.jpg
Người đàn ông dùng dây chặn cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Ảnh chụp màn hình
di nguoc chieu00 12 43 00still002.jpg
Nhiều ô tô phải dừng lại, xếp hàng chờ đợi. Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung clip, nhiều tài xế xuống xe để khuyên can người đàn ông trên mở dây cho ô tô tiếp tục lưu thông nhưng bị từ chối. Sau một hồi thuyết phục không thành công, nhiều tài xế phải trở lại ô tô để chờ lực lượng chức năng đến giải quyết.

Cũng theo đoạn clip, có khoảng 10 - 15 ô tô thuộc các loại xe con, xe khách, xe tải... phải dừng lại gây ách tắc giao thông.

W-27f447789cf630a869e7-1.jpg
Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ được thông xe vào ngày 24/12/2023. Ảnh: Đình Hiếu

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sự việc xảy ra trên tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ (đoạn qua xã Vân Du, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). Nguyên nhân ban đầu được xác định, do người dân bức xúc việc đơn vị thi công làm đường nhưng không làm rãnh thoát nước nên mỗi khi trời mưa thì nước tràn vào nhà dân.

Nhận được tin báo, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT) đã cử cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường phối hợp cùng lực lượng Công an xã Vân Du và Ban quản lý dự án để đảm bảo thông đường, tránh ùn tắc. Đồng thời, phối hợp cơ quan chức năng để làm việc với người dân nhằm tháo gỡ vướng mắc.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ được khởi công từ cuối tháng 2/2021, thông xe ngày 24/12/2023. Cao tốc có tổng chiều dài khoảng 40,2km với điểm đầu kết nối với nút giao IC 9 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tốc độ giới hạn tối đa là 90km/h.