Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều nay, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết, thông tin Trung Quốc triển khai dàn khoan dầu mới Hải Dương 982, từ ngày 21 tháng 9, ở vùng biển sâu 3.000m ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, các cơ quan chức năng đang theo dõi và xác minh thông tin.

Bà Lê Thị Thu Hằng nói: "Mọi hoạt động trên Biển Đông, cần tuân thủ các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982, trong đó có việc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, và quyền tài phán của quốc gia ven biển, đóng góp thiết thực vào duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực”.

Một lần nữa, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ nhóm tàu trên, ra khỏi vùng biển Việt Nam, và không để tái diễn các vi phạm tương tự. Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền, các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam, tại Biển Đông, bằng các biện pháp mà luật pháp quốc tế cho phép.