Thượng tá Bùi Đức Trung, trưởng Đoàn đặc nhiệm, Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng chống ma túy, và tội phạm Bộ đội biên phòng, cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy, số lượng lớn từ Lào về Việt Nam, qua cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Bùi Thị Thủy, (41 tuổi, trú Ba Đình, Hà Nội), đang có hành vi vận chuyển chất ma túy, tại số 29 đường Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Tang vật thu giữ gồm 4,5kg tinh thể màu trắng, nghi là ketamine, và hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Thị Thủy khai, được người quen tên Nguyễn Thị Tuệ gọi điện nhờ đến văn phòng nhà xe Châu Chin, tại số nhà 29 Hoàng Văn Thái, để nhận hàng giúp.

Khi Thủy đang bê các hộp nồi cơm điện bỏ vào cốp xe, thì bị lực lượng biên phòng kiểm tra, yêu cầu mở các hộp.

Kết quả, bên trong nồi cơm điện, có các gói nhỏ bọc bằng giấy bóng xanh, giấy bạc, chứa các tinh thể màu trắng, và các viên nén màu hồng nghi ma túy.