Theo Bộ Công Thương, giá xăng trong nước giảm nhẹ, do giá xăng thế giới đi xuống. Theo đó, (ngày 15 tháng 12) là ngày điều chỉnh giá xăng dầu. Tuy nhiên, vì đây là ngày nghỉ nên cơ quan quản lý chuyển sang thứ Hai (ngày 16 tháng 12).

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này, với RON 92 là 70,71 USD một thùng, RON 95 là 74,7 USD một thùng, giảm khoảng 1% so với kỳ trước. Do đó, giá xăng, dầu tại kỳ điều chỉnh ngày mai được dự báo giảm nhẹ.

Dự báo, ngày mai, giá xăng có thể được điều chỉnh giảm khoảng 100 đồng. Trong trường hợp nhà điều hành sử dụng quỹ, giá xăng có thể được giữ nguyên.