Chiều ngày 18 tháng 10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, gặp mặt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc tốt đẹp nhất, tới các cầu thủ và ban huấn luyện của đội tuyển nữ Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, chặng đường đi đến ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á, năm 2019, của thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thành tích của tuyển nữ Việt Nam, cũng chính là một phần thành tích của sự nghiệp giải phóng phụ nữ Việt Nam.

Cũng tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành thể dục, thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, và tính chuyên nghiệp trong việc tổ chức các giải bóng đá nữ; bố trí các điều kiện tốt nhất, cho đội tuyển quốc gia, tránh việc để các cầu thủ phải tập luyện, và thi đấu trong điều kiện thiếu thốn. Bên cạnh đó, cũng cần phải quan tâm đến điều kiện vật chất (chế độ ăn, ở, tiền lương,…), cũng như tinh thần đối với các cầu thủ, nhất là các cầu thủ nữ.