Khoảng 3 giờ ngày 4 tháng 1, chiếc tàu chở hàng mang số hiệu NB 8022, có trọng tải 850 tấn, do anh Nguyễn Văn Đệ (46 tuổi, trú Nho Quan, Ninh Bình), làm thuyền trưởng, di chuyển trên sông Hồng. Đến đoạn hạ lưu cầu Hưng Hà, (giáp ranh 2 tỉnh Hưng Yên và Hà Nam), chiếc tàu gặp sự cố rò rỉ nước vào khoang, rồi chìm dần. Lúc này, trên tàu có một thuyển trưởng, và 6 thuyền viên. Tổ công tác số 3, Thủy đoàn 1 (Cục Cảnh sát giao thông) có mặt cứu vớt 7 người gặp nạn, và đưa vào khu vực an toàn.