Hiện nay, ở vùng biển phía Đông miền Trung Philipines đang có một cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động.

Hồi 19 giờ ngày 27 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 122,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Đến 19 giờ ngày 29 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 60 đến 75km/giờ), giật cấp 10. 

Trên đất liền, hôm nay 27 tháng 8 , do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500 đến 5000m nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông nhiều nơi;

Khu vực Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang có khả năng mưa rất to.

Chiều và đêm mai ở khu vực Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30 đến 60mm trên 24 giờ, riêng Lai Châu có nơi trên 100mm trên 24 giờ).

Khu vực Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra gió giật mạnh.