Hồi 10 giờ trưa nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,0 đến 11,0 độ Vĩ Bắc; 118,5 đến 119,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 500km.

Trưa nay, vùng áp thấp đã vượt qua phía Bắc đảo Palawan, và đi vào Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20km, và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 10 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây, (quần đảo Trường Sa), khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 10,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông Kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20km. Rủi ro thiên tai ở cấp độ 3.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới có xu hướng kết hợp với không khí lạnh, liên tục được bổ sung, nên khả năng cao xảy ra đợt mưa to, đến rất to, kèm theo nguy cơ rất lớn về lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở Trung Bộ.