- Trong lúc đang ngồi chờ khám bệnh, một mảng vữa lở trên trần nhà bất ngờ rơi xuống khiến 1 phụ nữ bị thương nhẹ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng nay tại hành lang khoa Khám bệnh tự nguyện B của Bệnh viện Nhi Trung ương.

Có mặt tại hiện trường, anh N.B.T. cho biết, thời điểm đó có rất nhiều người đang ngồi phía dưới, tuy nhiên mảng vữa rơi trúng 2 mẹ con khiến bà mẹ bị xây xước nhẹ.

{keywords}

Khu vực hành lang nơi mảng vữa lớn rơi ập xuống

Trao đổi với báo chí, ông Lê Thanh Hải, Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương xác nhận sự việc.

Ông Hải cho biết, diện tích mảng vữa sập xuống khoảng 0,5m2. Đây là khu nhà cũ thường xuyên bị lún, nứt, năm nào bệnh viện cũng gia cố, sửa chữa 1-2 lần nhưng chỉ được một thời gian lại lún, nứt.

“Không có ai bị thương nặng vì phần lớn bệnh nhân đều đã ở trong phòng, chỉ có người nhà qua lại, một số bị vữa rơi trúng nên bị xây xát nhẹ”, ông Hải nói.

Người phụ nữ không may bị mảng vữa sượt qua đầu được xác định là chị Nguyễn Hương (Hoài Đức, Hà Nội). Hiện tại, chị Hương cùng con trai đang được nằm theo dõi tại khoa Điều trị tự nguyện.

{keywords}
Mẹ con chị Hương được xử trí vết thương và nằm theo dõi tại khoa Điều trị theo tự nguyện của bệnh viện

Bản thân chị Hương bị khâu 4 mũi, còn con trai 1,5 tuổi sau khi chụp chiếu không phát hiện gì bất thường.

Được biết, toà nhà này đã được xây dựng cách đây 30 năm và đang xuống cấp. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, bệnh viện đã tạm dừng khám bệnh tại khu vực này, sơ tán bệnh nhân, dọn dẹp hiện trường và tiến hành đục hết lớp vữa cũ để trát lớp mới.

M.Anh