Sự việc xảy ra vào 21h ngày 1/3 tại phường Hải Hoà, TP Móng Cái (Quảng Ninh), người dân phát hiện anh N.V.C. (SN 1993, trú Tiên Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ) và 2 con trai là cháu N.T.K (SN 2015) và N.M.Kh. (SN 2017, cả hai là con của anh C) uống thuốc chuột tự tử. 

Lập tức người dân đã nhanh chóng đưa 3 bố con đi cấp cứu tại trung tâm y Tế TP Móng Cái. Tuy nhiên đến đến 23h cùng ngày anh C. và cháu K. đã tử vong.

{keywords}
BV Sản nhi Quảng Ninh nơi cháu Kh điều trị

Cháu Kh. được chuyển lên BV Sản nhi Quảng Ninh để điều trị, tiên lượng thấp.

Theo thông tin ban đầu anh C. và chị C.N.H (SN 1993, trú khu 7, Hải Hòa, TP Móng Cái) là vợ chồng đã nảy sinh mâu thuẫn về kinh tế nên chị H đòi ly hôn.

Thuyết phục vợ không được, anh C. pha thuốc rồi cùng uống với 2 con trai.

Tại nhà hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện tại gầm giường trong gia đình có 5 ống nhựa màu trắng.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh C. và cháu K. cho gia đình lo hậu sự.

Quảng Ninh vận động lùi cưới, báo hỷ để phòng dịch Covid-19

Quảng Ninh vận động lùi cưới, báo hỷ để phòng dịch Covid-19

 UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành văn bản về việc phòng chống dịch Covid-19 trong việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới tới các huyện, thị xã, thành phố.

Phạm Công