- Sau khi gây án giết người, anh ta bỏ trốn vào TP.HCM. Trong quá trình trốn nã, tháng 7/2012, Quyết quay lại Hà Nội và tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy gần 400 bánh heroin từ Hà Nội ra Quảng Ninh.

Ngày 16/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trương Quang Quyết (34 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) ra xét xử tội 'Giết người'.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Trước đó, vào ngày 12/12/2013, TAND tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt bị cáo này mức án tử hình vì tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Theo cáo trạng, đêm 16/5/2011, khi đang chơi bi-a, Nguyễn Đức Thuận (31 tuổi) và Bành Đức Thành nảy sinh mâu thuẫn.

Biết chuyện, dù không liên quan, Quyết đã rủ thêm bạn là Phạm Văn Định (24 tuổi) và 2 người khác đến "rửa hận" cho Thành.

Nhóm của Quyết mang theo túi đựng "hàng nóng" gồm 2 khẩu súng săn, 2 thanh đao dài đến điểm hẹn ở ngõ 24 Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội). Tại đây, khi nhóm của Thuận phát hiện nhóm của Quyết dắt theo súng đã bỏ chạy.

Thấy vậy, Quyết cầm súng đuổi theo bắn nhưng không trúng ai. Tưởng đối thủ chỉ bắn dọa, nhóm của Thuận lăm lăm hung khí quay lại đuổi đánh.

Quyết vừa bỏ chạy vừa nạp thêm 2 viên đạn rồi quay lại bắn tiếp phát thứ hai về phía nhóm của Thuận.

Sau khi lên xe ô tô đồng bọn chờ từ trước, Quyết hạ kính chắn gió, chĩa súng qua cửa xe ô tô nổ súng khiến Thuận dính đạn vào tai trái, ngất tại chỗ.

Thuận từ chối giám định thương tích nhưng VKS cho rằng, nạn nhân không chết là ngoài ý muốn chủ quan của các bị can.

Về phía Thuận, sau khi gây án giết người, anh ta bỏ trốn vào TP.HCM. Trong quá trình trốn nã, tháng 7/2012, Quyết quay lại Hà Nội và tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy gần 400 bánh heroin từ Hà Nội ra Quảng Ninh.

Cuối năm 2013, anh ta bị TAND tỉnh Quảng Ninh xử phạt mức án tử hình.

Ngày 16/3, sau phần xét hỏi, nhận thấy cần phải giám định về hung khí gây án, HĐXX quyết định hoãn tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Dù đã bị tuyên án tử hình trong bản án trước, đang phải đối mặt với tội 'Giết người', ngày hầu tòa, Quyết cười rất tươi.

T.Nhung