Nhiều ngày gần đây, theo phản ánh của một số lái xe "luồng xanh", tại khu vực chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên Quốc lộ 2, đoạn qua cầu Xuân Phương giáp ranh giữa huyện Sóc Sơn (Hà Nội) và thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, các phương tiện di chuyển ì ạch, tốn nhiều thời gian lưu thông qua đây.

Do đây là tuyến đường huyết mạch từ Hà Nội di chuyển qua TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) để đi các tỉnh phía Bắc nên nhiều phương tiện đổ dồn về. Nhiều xe ôtô tải "luồng xanh" xếp hàng, dồn ứ, di chuyển chậm chạp.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc 11h trưa 25/8, tình trạng xe ùn ứ kéo dài hơn 1km trên QL2 tại địa phận xã Tân Dân của huyện Sóc Sơn - nơi TP Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc đặt 2 trạm kiểm soát ra, vào.

{keywords}
Phương tiện lưu thông trên QL2 từ TP Hà Nội về tỉnh Vĩnh Phúc hàng ngày rất đông nên thường xuyên xảy ra ùn ứ tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19
{keywords}
Lái xe phải đợi nhiều giờ mới có thể qua được chốt 
{keywords}
Lực lượng chức năng căng mình kiểm soát các phương tiện qua đây 
{keywords}
Những phương tiện đầy đủ giấy tờ được nhanh chóng cho qua 
{keywords}
Kiểm tra các xe tải "luồng xanh" đi vào địa phận tỉnh Vĩnh Phúc 

Anh Nguyễn Thành Nam, lái xe tải qua chốt kiểm dịch cho biết: Từ hai hôm trước, nghe thông tin di chuyển qua khu vực này  phải mất tầm 3 tiếng đồng hồ nên hôm nay tôi rút kinh nghiệm, đi sớm 2 tiếng để phòng trường hợp tắc đường, không kịp giao hàng cho khách. Xe của tôi đã đăng ký luồng xanh nhưng khi đến trạm kiểm soát dịch đầu tỉnh Vĩnh Phúc vẫn phải xuống khai báo y tế.

Theo một cán bộ kiểm soát dịch tại đây, toàn bộ người và phương tiện vào tỉnh Vĩnh Phúc phải đăng ký luồng xanh, căn cước công dân, hộ chiếu, kết quả xét nghiệm âm tính vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR (có giá trị trong vòng 72 giờ),...

{keywords}
Nhiều lái xe không đủ giấy tờ thì bị yêu cầu quay đầu lại 

Trung tá Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: "Vài ngày trở lại đây, lưu lượng phương tiện xe tải "luồng xanh" di chuyển qua khu vực này tăng đột biến. Chúng tôi phải tăng cường thêm lực lượng: Công an, y tế, dân quân tự vệ… ra chốt để kiểm soát, phân luồng, hướng dẫn giao thông".

Trung tá Thành chia sẻ thêm, nhằm giảm thiểu phương tiện lưu thông qua chốt kiểm soát dịch tại quốc lộ 2, giải pháp cấp bách lúc này là các lái xe nên đăng ký luồng xanh theo tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoặc đường trục chính huyện Mê Linh (Đường 100) để đi các tỉnh phía Bắc, từ đó sẽ giảm thiểu được lưu lượng giao thông trên tuyến quốc lộ 2.

Siết chặt xe chở hàng vào tỉnh Vĩnh Phúc

Siết chặt xe chở hàng vào tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành quy định mới liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng tăng cấp độ, có hiệu lực từ hôm nay 20/8.

Nhị Tiến