Hôm nay, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trịnh Thị Huế (trú TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên facebook cá nhân.

{keywords}
Người phụ nữ ở Lâm Đồng bị phạt 10 triệu đồng vì đăng tải hình ảnh, nội dung sai sự thật về dịch sán heo

Trước đó, ngày 18/3, bà Trịnh Thị Huế đã đăng tải trên trang facebook cá nhân một số hình ảnh, nội dung thể hiện thịt heo bị nhiễm sán và khẳng định bà mua tại chợ Lộc Phát, thuộc phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc.

Ngay khi được đăng tải, nội dung thông tin đã thu hút hàng nghìn người vào bình luận, chia sẻ.

Sự việc gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến việc buôn bán thịt heo trên địa bàn.

Cơ quan chức năng ngay lập tức mời bà Huế lên làm việc, xác minh thông tin.

Bà Huế trình bày, do nóng lòng muốn cho nhiều người biết để phòng tránh bệnh sán heo nên đã lấy hình ảnh thịt heo nhiễm sán trên mạng xã hội, cùng nội dung đăng trên trang facebook của mình.

Ngay khi biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, bà Huế đã gỡ bỏ toàn bộ thông tin này.

Bà Huế đã bị phạt 10 triệu đồng và buộc phải xin lỗi, cải chính thông tin trên facebook cá nhân.

Khai trừ Đảng với Phó viện trưởng viết sai sự thật trên Facebook

Khai trừ Đảng với Phó viện trưởng viết sai sự thật trên Facebook

 Thành ủy Đà Nẵng nhận định ông Trần Đức Anh Sơn có vi phạm rất nghiêm trọng khi viết nhiều thông tin sai sự thật trên mạng.

Trùng Dương