- Tự xưng là Việt kiều mới về nước, Mạnh cùng chiến hữu mang hàng trăm nghìn baht Thái đến các tiệm vàng đổi lấy tiền Việt tiêu xài.

Ngày 22/7, CA huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (SN 1990) và Nguyễn Quốc Quân (SN 1982, đều trú Ích Hậu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) về tội lưu hành tiền giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

{keywords}
Việt kiều rởm Nguyễn Văn Mạnh và số tiền giả bị thu giữ.

Trước đó, từ đầu năm 2014, Mạnh từ Thái Lan về quê sau khi làm ăn bên đó một thời gian. Y dùng 13.000 baht Thái mua được 24.000 baht tiền giả với ý đồ lừa đảo, đổi lấy tiền Việt Nam.

Nguyễn Văn Mạnh dùng số tiền giả nói trên đến các tiệm vàng lớn ở Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh… (tỉnh Hà Tĩnh) để đổi sang tiền Việt và tiêu xài.

Thấy việc lừa đảo diễn ra dễ dàng, Mạnh móc nối với một số thanh niên quen biết đang làm việc bên Thái Lan, tiếp tục tuồn tiền baht giả về nước.

Sau thời gian làm ăn ở địa bàn Hà Tĩnh, Mạnh cùng đồng bọn chuyển ra Nghệ An, tìm mối hoạt động ở Diễn Châu. Tuy nhiên hành vi của các đối tượng đã nằm trong tầm ngắm của công an địa phương.

Qua quá trình điều tra, mật phục, CA huyện Diễn Châu đã bắt quả tang Nguyễn Văn Mạnh đang dùng 50.000 baht giả vào tiệm vàng K.V.T.(khối 4, thị trấn Diễn Châu) gạ đổi. Tiếp đó, công an bắt thêm Nguyễn Quốc Quân là đồng bọn trong đường dây của Mạnh.

Bước đầu, Mạnh khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo trót lọt trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An. Cứ 50.000 baht giả Thái Lan, các đối tượng đổi được khoảng 35 triệu đồng Việt Nam.

Cao Thái