XEM CLIP:

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 tại Hà Nội là tâm điểm của truyền thông thế giới, các hãng thông tấn chuẩn bị rất kỹ cho hoạt động đưa tin về sự kiện.

Hàng nghìn phóng viên "đổ quân" về Hà Nội để phục vụ cho công tác đưa tin trực tiếp và kịp thời. Việt Nam đã cấp thẻ tác nghiệp cho gần 3.000 phóng viên quốc tế đến từ hơn 40 quốc gia.

{keywords}
 Trung tâm báo chí mở cửa 24/24h trong 4 ngày liên tục. Các phóng viên túc trực tại đây từ sớm, trong đó có nhiều đoàn phóng viên quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ...

Tại trung tâm báo chí (IMC), nhiều đài truyền hình lớn trên thế giới đặt các trường quay ở bất kỳ đâu trong trung tâm, một khối lượng lớn máy móc, thiết bị được mang đến Việt Nam.

Từ khu vực sảnh phía ngoài đến bên trong, mỗi đài truyền hình đều ''đặt'' 1 chỗ tác nghiệp, với đầy đủ thiết bị để lập trường quay "dã chiến" ngay tại trung tâm.

Những hình ảnh VietNamNet ghi nhận được tại IMC:

{keywords}
 Những trường quay di động dựng mọi địa điểm trong trung tâm báo chí
{keywords}
Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 diễn ra từ 27-28/2. 'Cuộc đua' về thông tin giữa các hãng thông tấn, báo chí diễn ra ra khốc liệt
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Các đài truyền hình dựng trường quay, phỏng vấn ngay tại trung tâm báo chí
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Bình luận, phân tích về cuộc gặp Mỹ-Triều trong một chương trình ngay giữa lối đi trung tâm báo chí 
{keywords}
 
{keywords}
Nữ quay phim Nhật Bản cùng thiết bị nặng cả chục kg tác nghiệp
{keywords}
 
{keywords}
Các thiết bị máy móc đồ sộ
{keywords}
 Phóng viên đông và ai cũng muốn chọn cho mình vị trí đẹp để tác nghiệp nên không hiếm trường hợp chọn chỗ "độc đáo"
{keywords}
 
{keywords}
 Nhiều máy móc hiện đại được mang theo phục vụ các bản tin lên sóng nhanh nhất

TOÀN CẢNH HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH MỸ-TRIỀU LẦN 2 

Phạm Hải - Trần Thường

Hành động lay động trái tim của nữ phóng viên Hàn Quốc

Hành động lay động trái tim của nữ phóng viên Hàn Quốc

Tại khu vực khách sạn Melia, phóng viên (PV) Triều Tiên được nữ PV Hàn Quốc giúp giữ thang khi tác nghiệp ở hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.