Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines từ Anh hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng, ngày 2/3 vừa qua đã có 1 hành khách nhiễm Covid-19 đang được cách ly tại Hà Nội.

Một số khách đi cùng chuyến bay này đã chuyển tiếp qua máy bay mang số hiệu VN223 của Vietnam Airlines vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM và hạ cánh lúc 9h54 sáng cùng ngày.

Do đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM thông báo khẩn đến các hành khách đi trên 2 chuyến bay này nhanh chóng liên hệ số điện thoại: 0869.577.133 để được hỗ trợ các biện pháp phòng bệnh cần thiết theo quy định.

{keywords}
Lực lượng chức năng đặt biển cách ly khu vực nơi ở của bệnh nhân nhiễm virus corona ở phố Trúc Bạch, Hà Nội. Ảnh: Đoàn Bổng

Tối qua, Hà Nội họp khẩn lúc nửa đêm để thông tin trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 tại Thủ đô và là bệnh nhân thứ 17 ở Việt Nam. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội cũng nhanh chóng xác định sơ đồ dịch tễ liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân.

Theo Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ xác định bệnh nhân nhiễm Covid-19 tên là N.H.N., trở về từ châu Âu. N. tạm trú tại số 125 Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Hà Nội xác định có khoảng 200 người ở các diện tiếp xúc với nữ bệnh nhân Covid-19 đã được cách ly, 25 người xét nghiệm âm tính.

Còn 2 người là lái xe D.Đ.P, (27 tuổi, ở 113 Trúc Bạch, quận Ba Đình) và bác gái bệnh nhân N. tên L.T.H., 64 tuổi (ở 125 Trúc Bạch) nghi ngờ nhiễm bệnh.

Kết quả xét nghiệm 27/33 người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân Covid-19

Kết quả xét nghiệm 27/33 người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân Covid-19

9h30 sáng nay, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội họp dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Tuấn Kiệt