Chiều 7/7, lực lượng chức năng phường Tân Hưng Thuận (quận 12, TP.HCM) đã tiến hành căng dây, phong tỏa toàn bộ chợ An Sương, yêu cầu tạm dừng hoạt hoạt động kinh doanh tại chợ.

{keywords}
TP.HCM phong tỏa, tạm dừng hoạt động chợ An Sương vì có 3 ca nghi nhiễm Covid-19

Theo quan sát của PV VietNamNet, tại các lối vào chợ An Sương đều được lực lượng chức năng đặt biển khu vực cấm tụ tập do yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đại diện UBND phường Tân Hưng Thuận, việc phong tỏa, tạm dừng là do có 3 ca nghi nhiễm Covid-19. Hiện phường đang phối hợp với ngành y tế để thực hiện các bước điều tra dịch tễ, phun khử khuẩn chợ.

{keywords}
Chợ An Sương đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động
{keywords}
Lực lượng chức năng căng dây xung quanh chợ, đặt rào chắn để tiến hành phong tỏa
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Các lối vào chợ đặt biển khu vực cấm tụ tập do yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19

Trưa 7/7, Bộ Y tế công bố tại TP.HCM có thêm 347 ca Covid-19. Tính từ từ ngày 27/4 đến nay, TP đã có hơn 8.000 trường hợp mắc Covid-19.

TP.HCM sẽ phong tỏa 16 khu phố, cách ly hơn 91.000 người ở quận 7

TP.HCM sẽ phong tỏa 16 khu phố, cách ly hơn 91.000 người ở quận 7

Từ 18h ngày 8/7, toàn bộ phường Tân Thuận Đông, một phần phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận sẽ bị phong tỏa, cách ly với hơn 91.000 người.  

 

Tuấn Kiệt