{keywords}
Trong đó, 2 điểm tầm cao được tổ chức tại nóc hầm Thủ Thiêm (hầm vượt sông Sài Gòn) và công viên Vinhomes, toà nhà Landmark quận Bình Thạnh

 

{keywords}
Ghi nhận sáng ngày 30 Tết, các lực lượng thuộc Bộ tư lệnh TP.HCM đang khẩn trương thực hiện các công đoạn cuối cùng lắp đặt trận địa pháo hoa

 

{keywords}
Đêm giao thừa tối nay, TP sẽ bắn hơn 2.700 quả pháo hoa tầm cao, tầm thấp và pháo hoả thuật

 

{keywords}
Trong ảnh, lực lượng quân đội lắp đặt giàn pháo tại khu vực nóc hầm Thủ Thiêm với quy mô 1.500 quả pháo tầm cao cùng một số pháo hoả thuật

 

{keywords}
Tại công viên Vinhomes, toà nhà Landmark quận Bình Thạnh cũng được lắp đặt hơn 700 quả pháo 

 

{keywords}
Trên toà nhà Landmark, các dàn pháo hoả thuật cũng được lắp đặt để phụ hoạ, tạo thêm sự hấp dẫn cho dàn pháo hoa tầm cao.

 

{keywords}
Các công đoạn được thực hiện rất tỉ mỉ

 

{keywords}
Những quả pháo hoa được đưa vào họng pháo chờ khai hỏa

 

{keywords}
Thời gian bắn là 15 phút, từ 0h - 0h15 ngày 5/2 (tức mùng 1 Tết)

 

TP.HCM bắn pháo hoa tầm cao ở tòa nhà Landmark 81

TP.HCM bắn pháo hoa tầm cao ở tòa nhà Landmark 81

 Tòa nhà Landmark 81 biểu tượng cao nhất Việt Nam sẽ là 1 trong 2 điểm bắn bắn pháo hoa tầm cao dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Như Sỹ