- Phát hiện cá voi chết trôi trên biển, ngư dân Phan Thiết (Bình Thuận) đã đưa cá vào bờ và an táng theo nghi thức của cư dân làng biển.

{keywords}
Vào khoảng 7g ngày 3/4, tàu cá của ngư dân Phan Thiết khi đánh bắt cách bờ biển Phan Thiết khoảng 7 hải lý đã phát hiện xác cá voi (ngư dân gọi là cá Ông) thuộc loài cá voi lưng xám, thân dài khoảng 10m, vòng bụng khoảng 3m, trọng lượng khoảng 3 tấn trôi dạt trên biển

 

{keywords}
Anh Nguyễn Đỗ Hùng Tấn (27 tuổi) trú tại phường Phú Trinh, Tp. Phan Thiết đã nhảy xuống biển buộc dây vào cá Ông và cùng các thuyền viên đưa xác vào cảng cá Phan Thiết

 

{keywords}
Xác cá Ông được ngư dân tổ chức an táng trang trọng tại cửa biển Thương Chánh, Phan Thiết

 

{keywords}
Theo các lão ngư, cá Ông này đã chết (lụy) trước đó khoảng 1 tháng. Sự việc thu hút rất đông ngư dân và người hiếu kỳ đến xem

 

{keywords}
Theo tín ngưỡng của ngư dân, cá voi thường che chở, phù hộ cho ghe thuyền hành nghề trên biển nên được ngư dân tôn thờ và người đầu tiên phát hiện cá Ông lụy sẽ phải để tang trong 3 năm

 

{keywords}
Để đưa cá voi xuống huyệt mộ phải dùng xe cơ giới để tải

  

{keywords}
Mộ chôn xác cá bên bờ biển Phan Thiết

 

Hàng ngàn người đưa cá voi khủng đi chôn

Hàng ngàn người đưa cá voi khủng đi chôn

Lực lượng chức năng cùng hàng ngàn người dân tham gia trục vớt và mai táng cá voi bị dạt vào bờ biển Diễn Thịnh (Diễn Châu, Nghệ An) chiều nay.

Huế: Cá voi chết bất thường dạt vào bờ biển

Huế: Cá voi chết bất thường dạt vào bờ biển

Con cá voi nhỏ chết bất thường giữa lúc nhiều loại cá biển chết nghi do nhiễm độc càng khiến người dân lo lắng.

Cá voi khổng lồ gần 70 tấn chết trôi dạt ở đảo Phú Quý

Cá voi khổng lồ gần 70 tấn chết trôi dạt ở đảo Phú Quý

Chiều nay, hàng trăm ngư dân vạn chài huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận ) đã tề tựu về khu vực bờ biển vịnh Triều Dương, xã Tam Thanh để tổ chức lễ an táng cá voi gần 70 tấn chết trôi dạt về đây.

Cá voi tìm đến đền thờ ông ngư... để chết

Cá voi tìm đến đền thờ ông ngư... để chết

Nhiều người dân ven biển thuộc xã Tam Tiến đã kéo đến sờ cá ông để “lấy hên” theo phong tục truyền thống vùng biển.

Lê Huân