- Toàn miền Bắc ấm áp, hanh khô, miền Trung bắt đầu giảm mưa trong khi Nam Bộ bước vào thời kỳ đỉnh triều cường.

Độ ẩm toàn miền Bắc hôm nay chỉ ở mức hơn 50% khiến trời hanh khô, khó chịu, nhất là từ trưa, chiều trời bừng nắng.

Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ở mức 24-25 độ C, ban đêm lạnh 15-18 độ. Các tỉnh Tây Bắc Bộ cao hơn từ 1-2 độ ban ngày song ban đêm lại lạnh hơn, có nơi dưới 13 độ.

Vào đến miền Trung, sau nhiều ngày mưa liên tiếp và ngập lụt tại Bình Định, Phú Yên, từ hôm nay, mưa bắt đầu giảm dần về lượng.

Từ Hà Tĩnh - Bình Thuận vẫn có mưa nhưng cường độ giảm hẳn, duy khu vực Quảng Nam -Khánh Hoà còn có điểm cục bộ mưa to đến rất to. Sau đó từ ngày mai, mưa sẽ tiếp tục giảm.

{keywords}
Hôm nay và ngày mai, triều cường tại Nam Bộ sẽ đạt đỉnh, nguy cơ ngập lụt sâu tại các vùng trũng thấp. Ảnh: Thảo Nguyên

Trong 12 giờ tới, dự báo lũ trên hầu hết các sông từ Quảng Ngãi - Phú Yên sẽ xuống, dao động quanh BĐ1-BĐ2, riêng sông Kôn tại Bình Định vẫn ở BĐ3.

Nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên và Gia Lai.

Do có mưa, nhiệt độ từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế giữ ở mức 22-25 độ ban ngày, đêm lạnh 18-21 độ.

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận phổ biến 28-31 độ C, càng lùi về phía Nam, nhiệt độ càng tăng, đêm 22-25 độ.

Tây Nguyên hôm nay tiếp tục có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ ban ngày giữ ở mức 26-29 độ, đêm se lạnh 19-22 độ. Riêng Đà Lạt ban ngày se lạnh 21-22 độ, đêm lạnh 16-17 độ.

Tại Nam Bộ, hôm nay trời nắng ráo 30-32 độ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Đáng lưu ý,  triều cường tại Nam Bộ trong hôm nay và ngày mai bước vào cao điểm, mực nước tại trạm Nhà Bè lên có thể lên 1,63m sáng sớm, trên BĐ3 0,13m, lúc 18h ở mức 1,54m, trên BĐ3 0,04m; mực nước sông Sài Gòn tại trạm Phú An khả năng cũng lên 1,63m.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông và triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp tại TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long.

Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lại quay cuồng 'vượt lũ'

Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lại quay cuồng 'vượt lũ'

Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 14 kết hợp triều cường dâng cao làm nhiều tuyến đường TP.HCM ngập nặng, người dân phải “bì bõm” lội nước về nhà trong chiều cuối tuần.

Mưa kết hợp triều cường, đường Sài Gòn ngập nặng

Mưa kết hợp triều cường, đường Sài Gòn ngập nặng

Chiều tối ngày 19/9, cơn mưa lớn kết hợp cùng triều cường khiến tuyến đường Huỳnh Tấn Phát, Q.7 bị ngập nặng.

Triều cường đạt đỉnh, người Sài Gòn khốn khổ tìm đường về nhà

Triều cường đạt đỉnh, người Sài Gòn khốn khổ tìm đường về nhà

Chiều 15/11, dù trời không mưa nhưng do triều cường đạt đỉnh 1.65m đã khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM chìm trong “biển nước”. Người dân phải "rẻ sóng" để về nhà, mưu sinh.

Triều cường đạt đỉnh 1m66, Sài Gòn ngập nặng

Triều cường đạt đỉnh 1m66, Sài Gòn ngập nặng

Chiều tối 17/10, nhiều nơi trên địa bàn TPHCM có mưa lớn kết hợp với triều cường đạt đỉnh khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông rối loạn.

Cửa ngõ phía Nam Sài Gòn hỗn loạn vì triều cường

Cửa ngõ phía Nam Sài Gòn hỗn loạn vì triều cường

Sáng 17/10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM lại bị ngập nặng. Trong đó đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) bị ngập lênh láng khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

M.Anh