- Giây phút đặc biệt khi đoàn diễu binh đi qua; Chốt phương án tăng lương tối thiểu tăng 12,4%; Đón chào ngày khai giảng vì học sinh; Điều còn mãi' hòa vào hồn thiêng dân tộc; Ngày về của anh em Đoàn Văn Vươn; Giám đốc Sở Y tế trả lại ‘quà khủng' 400 triệu; Nổ súng bắn gục kẻ ôm cháu bé dìm xuống nước... là những thông tin thời sự nổi bật tuần qua.

- LƯỚT NHANH:

- Giây phút đặc biệt khi đoàn diễu binh đi qua: Từ 7h35 phút sáng 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh bắt đầu. Trên các tuyến phố chính có đoàn diễu binh đi qua đã không còn một chỗ trống từ sáng sớm.

- Đón chào ngày khai giảng vì học sinh: Từ sáng sớm ngày 5/9, học sinh trên cả nước đã náo nức đón chờ ngày khai giảng theo tinh thần mới.

- Nhà báo bị truy sát ngay giữa trung tâm thành phố Thái Nguyên

{keywords}
Nhà báo Nguyễn Ngọc Quang với nhiều vết chém khắp người

Ô tô vừa dừng lại thì 2 thanh niên cầm búa và dao đập cửa kính, dùng dao truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang, hiện là Phó Trưởng phòng Thời sự Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Thái Nguyên...

- Chốt phương án tăng lương tối thiểu tăng 12,4%: Đúng 12h30 ngày 3/9, ông Phạm Minh Huân - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH – Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia đã công bố mức lương tối thiểu vùng năm 2016 đã được thống nhất: tăng 12,4%, tương đương với mức tăng 250.000-400.000 đồng, tùy từng vùng.

- Tết Độc lập, hàng nghìn người viếng mộ Đại Tướng: “Cứ đến dịp lễ, việc đầu tiên của gia đình tôi là viếng mộ Đại tướng, cho dù kì nghỉ đó dài hay ngắn” - chị Phạm Thị Lan (51 tuổi), người ở huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình cho biết. Xem chi tiết tại đây.

- 'Điều còn mãi' hòa vào hồn thiêng dân tộc: Đúng 2 giờ chiều ngày 2/9, hòa nhạc Điều còn mãi 2015 chính thức khai màn tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong không khí kỷ niệm 70 năm Tết Độc lập rạo rực khắp non sông.

- Ngày về của anh em Đoàn Văn Vươn: 10h sáng ngày 31/8, Đoàn Văn Vươn cùng 490 phạm nhân khác đã được nhận quyết định đặc xá ra tù trước thời hạn do cải tạo, lao động tốt.

- Trùm buôn bán lo go “xe vua” ra đầu thú: Chỉ vài ngày sau khi đường dây buôn bán logo "xe vua” bị Cục cảnh sát Hình sự, Bộ Công an khám phá, Trần Văn Thới - kẻ cầm đầu một trong hai đường dây đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

- 'Nữ sinh sát hại người tình trên xe Lexus' được đặc xá: Trong số hơn 400 phạm nhân được đặc xá lần này ở Trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) có Vũ Thị Kim Anh, 28 tuổi được gắn liền với câu chuyện “nữ sinh cắt cổ người tình trên xe Lexuz” cách đây hơn 6 năm.

- Đạp nhầm chân ga mất triệu USD: Ai phải bồi thường?: Cú đạp nhầm chân ga xe băng chuyền, đâm vào máy bay China Airlines hôm 27/8 tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ước tính thiệt hại lên tới 1 triệu USD. Lỗi dẫn đến sự cố được xác định là do lái xe băng chuyền, tuy nhiên ai sẽ chịu trách nhiệm bồi thường? Đọc bài tại đây.

- Thí sinh ôm bảng kêu cứu, Bộ trưởng ra tay: Tối 31/8, Bộ GD-ĐT cho biết Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo Trường ĐH Y dược Cần Thơ phải nhận em Trần Văn Sâm, thí sinh đạt 26,5 điểm nhưng không đỗ đại học do "lỗi ở cơ sở". Đọc đầy đủ tại đây.

- Thu thẻ nhà báo nguyên Phó tổng TKTS Thanh Niên Online: Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký Quyết định về việc thu hồi thẻ nhà báo của ông Đỗ Văn Hùng, nguyên Phó Tổng Thư ký tòa soạn Báo điện tử Thanh Niên. Đọc tin tại đây.

- 2 người phụ nữ chặn đường đoàn diễu binh... để chụp ảnh: 

{keywords}

Một clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ đứng tuổi liên tục chạy ra giữa đường để chụp ảnh làm gián đoạn hành trình của đoàn diễu binh sáng 2/9 vừa qua.

- Lý giải quân hàm của nữ sĩ quan quân y xinh đẹp: Về việc Thiếu uý Phạm Trúc Sơn Quỳnh đeo quân hàm Trung tá khi tham gia diễu binh, Trung tướng Võ Văn Tuấn cho hay việc này đã được quy định rõ. Đọc tin tại đây.

- Chuyển tạng từ TP.HCM ra Hà Nội cứu sống 2 người: Vượt qua hành trình gần 2.000km, khối tim, gan của một người cho chết não từ TP.HCM đã được ghép thành công cho 2 bệnh nhân tại Hà Nội. Xem tiếp tại đây.

- Từ 1/9, BHYT thanh toán cả ngày lễ, ngày nghỉ: Từ 1/9, người dân đi khám, chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ tại các bệnh viện trên cả nước vẫn sẽ được BHYT thanh toán như bình thường. Đọc tiếp tại đây.

- Tổng cục Thuế nói về vụ Dũng Lò vôi kiện Bình Dương: Lãnh đạo Tổng Cục thuế (Bộ Tài chính) khẳng định công văn Bộ Tài chính ban hành là văn bản chính thống nên Bộ Tài chính khó sai. Xem tiếp tại đây.

- Người nước ngoài thuê biệt thự mở đường dây cá độ: Một thanh niên châu Á bị tình nghi thuê biệt thự ẩn náu ở Sài Gòn để tổ chức cá độ bóng đá. Ngoài ra một nhóm người đồng hương với thanh niên trên cũng bị tình nghi có liên quan. Xem chi tiết tại đây.

- Ngàn người chen chân vui chơi miễn phí ở KDL Đại Nam: Trước thông tin khu du lịch (KDL) Đại Nam (tỉnh Bình Dương) miễn phí vé vào cổng dịp 2/9, hàng ngàn người dân đã đổ về khu vui chơi giải trí này, khiến nơi đây trở nên quá tải. Xem thêm tại đây.

- Bé 4 tháng tuổi tử vong sau tiêm Quinvaxem: Sáng ngày 4/9, tại Bệnh viện đa khoa huyện Krông Nô (Đắk Nông), lực lượng chức năng tỉnh đã tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của cháu Nguyễn Đức Hiếu (3 tháng 20 ngày tuổi, trú xã Nam Xuân, huyện Krông Nô). Đọc tin tại đây.

- Nổ súng bắn gục kẻ ôm cháu bé dìm xuống nước: Để cứu sống em bé 13 ngày tuổi bị khống chế, cảnh sát đã buộc phải nổ súng bắn gục nam thanh niên. Xem tin tại đây.

- Ôtô nhập 400 triệu đổ về Việt Nam: Găm tiền chờ mua: Nếu thuế tiêu thụ đặc biệt giảm từ 2016, xe nhỏ từ Đông Nam Á và Ấn Độ sẽ tràn vào Việt Nam. Với giá bán từ 7.000-9.000 USD, đến tay người tiêu dùng Việt sẽ còn 20.000 USD đổ lại - mức giá cạnh tranh rất lớn với xe lắp ráp trong nước. Đọc bài tại đây.

- Quảng Ninh lại ngập úng, một phụ nữ bị hút xuống cống: 

{keywords}
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm

Thông tin từ TP. Cẩm Phả, khoảng 5h ngày 4/9, chi Hoàng Thị Mai (SN 1973, trú tại khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch) cùng chồng đi chợ không may thụt xuống cống nước lớn tại phường Cẩm Thạch và bị nước cuốn trôi mất tích. Đọc tin tại đây.

- Quang Linh hát một bài mua được 4 căn nhà mặt tiền: Theo như ca sĩ Thu Phương giới thiệu trong một chương trình thì Quang Linh được gọi là ca sĩ "đại gia" bởi anh chỉ hát một bài đã mua được 4 căn nhà mặt tiền. Xem tiếp tại đây.

- Một thẩm phán bị bắt giam vì nhận hối lộ: Vào tháng 4/2014, gia đình Nguyễn Trần Quân (ngụ tại huyện Đạ Huoai), bị cáo gây TNGT chết người, đã tới gặp thẩm phán Trương Vi Văn nhằm mục đích chạy án. Đọc tin tại đây.

- Lời khai nghi phạm sát hại em dâu vì tình: Tại cơ quan điều tra, gã đàn ông khai nhận, vì níu tình với em dâu không được, gã chuẩn bị hai con dao rồi sát hại em dâu khi nạn nhân đang ở cùng chồng và các con.

- Xe Mercedes biến dạng sau cú tông kinh hoàng vào trạm thu phí: Xe du lịch 4 chỗ đang lao nhanh trên đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây đến khu vực gần trạm thu phí vẫn chưa có dấu hiệu giảm tốc. Chiếc xe tiếp tục lao tới đâm thẳng vào con lươn bê tông trạm thu phí rồi lật ngửa… Xem tin tại đây.

ĐỌC CHẬM

Nỗi niềm ngày về của phạm nhân được đặc xá

Với không ít phạm nhân được hưởng ân xá, đặc xá ra tù là niềm vui vô bờ bến, nhưng đâu đó trong tâm tư, ngày về với họ còn đó nỗi niềm, những lo toan phía trước... 

Bắt xe ôm lên thủ đô xem diễu binh 2/9

 Háo hức lên thủ đô xem diễu binh từ sớm, không ngờ đi được nửa đường, xe khách quay đầu vì tắc đường, cả nhóm bị thả xuống đi bộ. Không nản, 12 bác bắt xe ôm từ Phủ Lý lên tận Hà Nội để xem diễu binh 2/9.

Chuyện khổ luyện của những bóng hồng diễu binh

 Để có được những động tác điều lệnh nhanh, mạnh, dứt khoát, toát lên vẻ hùng dũng, nghiêm trang của đội hình, các chiến sỹ tóc dài đã trải qua những ngày tháng rèn luyện vất vả.

KỲ QUẶC

Chuyện lạ: cầu Cần Thơ để ngắm, người dân thích đi đò

Cầu Cần Thơ đã đưa vào hoạt động gần 8 năm qua, nối liền đôi bờ sông Hậu hiền hòa. Chuyện lạ là nhiều người dân ở miền Tây vẫn thích bỏ tiền qua sông trên những chiếc đò hơn là đi cây cầu dài nhất Đông Nam Á. 

Bất thường CA xã niêm phong, giao nhà đang tranh chấp

Dãy biệt thự ở khu dân cư Bà Điểm vốn được Ngô Quang Trưởng (người bị tuyên án tử hình) giao cho một doanh nhân một cách hợp pháp. Tuy nhiên khi xuất hiện tranh chấp dân sự, chính quyền xã đã có sự can thiệp...thô bạo, khó hiểu. 

Mua chịu điện thoại Vertu hơn 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Lợi dụng quen biết, Vũ đã mua chịu chiếc điện thoại Vertu và đồng hồ Rolex trị giá hơn 1 tỷ đồng. Anh ta trả 210 triệu đồng, viết giấy nhận nợ gần 1,1 tỷ đồng rồi trốn.

ẢNH TRONG TUẦN

{keywords}

Những binh chủng đặc biệt diễu binh mừng Quốc khánh

CLIP HOT

Những bóng hồng trong ngày đặc xá

Họ là những người bà, người mẹ, người vợ và những cô gái trót phạm tội, đã trải qua quá trình thụ án, cải tạo tốt và có tên trong danh sách đặc xá đợt này.

Clip: Dàn đại bác bắn tập lần cuối trước ngày Quốc khánh

 Sáng nay (1/9), 25 khẩu pháo 105mm đã bắn những loạt cuối cùng trước khi chính thức trình diễn tại đại lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Điều Còn Mãi chặng đường 6 năm

Nhìn lại chặng đường 6 năm của hòa nhạc VietNamNet Điều Còn Mãi qua một phóng sự trước khi thưởng thức chương trình 2015 vào lúc 14h ngày 2/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

M.Anh