Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, tối 10/6, tỉnh này đã có thêm 7 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 5 người là F1 đã được cách ly tập trung trước đó.

Sau khi có kết quả dương tính với nCoV, ngay trong đêm 10/6, tỉnh Hà Tĩnh triển khai lực lượng khẩn trương truy vết các F1, F2, phong tỏa ba khu vực của ba ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng.

Những nơi tạm phong tỏa gồm một phần của phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh; Tòa nhà C2, khu chung cư Vinhomes.

Ông Trương Quang Sơn, Chủ tịch UBND phường Thạch Linh cho biết, từ chiều ngày 10/6, lực lượng chức năng đã lập chốt chặn ở cửa ra vào của tòa nhà C2, chung cư Vinhomes Hà Tĩnh.

“Tòa nhà C2 này bị phong tỏa với 250 người dân, đây là khu liên quan đến ca nhiễm Covid-19. Toàn bộ hộ dân tại khu vực sẽ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc”, ông Sơn nói.

{keywords}
 
{keywords}
Phong tỏa căn nhà C2 khu chung cư

Theo ghi nhận tại phường Thạch Quý, lực lượng chức năng đã phong tỏa ngõ 377 đường Nguyễn Du với 27 hộ dân.

Ông Trần Hậu Toàn, Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Quý (phường Thạch Quý) cho biết: “Ngay khi nhận thông báo trên địa bàn có ca dương tính là bệnh nhân N.T.H (SN 1988), chúng tôi đã phối hợp với ngành chức năng phong tỏa ngách 2 ngõ 377 đường Nguyễn Du.

Khu vực này có 27 hộ dân, 115 nhân khẩu và triển khai các phần việc liên quan khác”.

Theo UBND phường Thạch Quý, sau phong tỏa, phường sẽ phối hợp với ngành y tế tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ dân quanh khu vực nơi bệnh nhân H. sinh sống.

Phường Thạch Quý cũng sẽ rà soát, xét nghiệm lại 40 công dân trên địa bàn đã tiếp xúc với bệnh nhân H.

{keywords}
Ngành y tế thực hiện truy vết ngay trong đêm
{keywords}
Truy vết các F1,F2
{keywords}
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công dân ngay trong đêm
{keywords}
 
{keywords}
Xét nghiệm cho công dân tại khu chung cư

Trước đó, tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận 7 ca dương tính với nCoV. Như vậy, từ ngày 4/6 đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã ghi nhận 25 ca Covid-19.

Thiện Lương

Vợ chồng làm lây lan dịch thấy áy náy, hứa hỗ trợ Hà Tĩnh xe cứu thương

Vợ chồng làm lây lan dịch thấy áy náy, hứa hỗ trợ Hà Tĩnh xe cứu thương

Ông M. chia sẻ bản thân ông “cảm thấy áy náy” khi làm dịch bệnh lây lan và hứa sẽ tặng cho Hà Tĩnh một xe cứu thương chuyên chở bệnh nhân.