XEM CLIP:

 

Từ hình ảnh camera hành trình của ô tô đi phía sau xác định đoạn đường xảy ra vụ va chạm gần số nhà 242 đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Hình ảnh cho thấy, một người điều khiển xe phân khối lớn bất ngờ tăng tốc, tạt đầu ô tô có camera hành trình đồng thời ép xe máy của người đi cùng chiều. Do quá bất ngờ, người đàn ông điều khiển xe máy đi cùng chiều loạng choạng rồi ngã quăng ra đường ngay trước đầu ô tô đi phía sau, xe máy văng xa gần mét.

Khi vụ va chạm xảy ra, người điều khiển xe phân khối lớn không dừng lại giúp người bị nạn mà tiếp tục tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

{keywords}
Hình ảnh cắt từ clip
{keywords}
Người điều khiển xe phân khối lớn bỏ chạy khỏi hiện trường, mặc người bị nạn ngã lộn dưới lòng đường

Trên mạng xã hội, hình ảnh người điều khiển xe phân khối lớn ép ngã người đi đường nhận được nhiều bình luận của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng thanh niên này đang có ý định sang đường nhưng thiếu quan sát, không bật đèn xi nhan sang đường. Còn số khác cho rằng thanh niên này cố tình lách để tránh nắp hố ga trên đường.

Tuy nhiên dù là lý do gì, hành động gây tai nạn rồi bỏ chạy khỏi hiện trường là hành động đáng lên án. Việc gây tai nạn rồi bỏ chạy và một số hành vi khác liên quan theo quy định có thể bị phạt hành chính, nếu mức độ nặng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đình Hiếu 

Chi chít 'ổ voi, ổ gà' gây nguy hiểm cho người đi đường ở Quảng Nam

Chi chít 'ổ voi, ổ gà' gây nguy hiểm cho người đi đường ở Quảng Nam

Hai năm qua, gần 200 hộ dân thôn Đông Thạnh (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) khổ sở vì con đường đi ngang qua đây xuống cấp, nhiều ổ gà, ổ voi gây khó khăn trong việc đi lại. Mùa mưa lầy lội, mùa nắng bụi mù.