- 11 người trên tàu Trung Quốc nhảy sang tàu của ông Thái cướp hơn 1 tấn cá, chặt phá toàn bộ ngư lưới cụ.

Tàu cá Qna-91939-TS do ông Võ Quang Thái trú tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam làm thuyền trưởng bị tàu Trung Quốc khống chế cướp và đập phá tài sản khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

{keywords}

Ông Thái trình báo bị tàu Trung Quốc cướp phá tàu 

Ngay sau khi cập cảng Kỳ Hà đêm qua, ông Thái đã đến cơ quan chức năng trình báo sáng nay.

Ông Thái cho biết, tàu ông cùng 9 ngư dân ra vùng biển Hoàng Sa đánh bắt vào sáng 6/3, ở tọa độ 15,25 độ bắc và 111,48 độ đông thuộc vùng biển Hoàng Sa.

Đến 12h30, tàu cá của ông đang thả lưới thì bất ngờ bị 3 tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 46101 cập mạn và 2 tàu không rõ số hiệu khống chế.

{keywords}

11 người trên tàu Trung Quốc nhảy sang tàu của ông Thái cướp hơn 1 tấn cá và chặt phá toàn bộ ngư lưới cụ, đập phá hệ thống thông tin liên lạc.

Sau khi cướp xong tài sản và chặt phá ngư lưới cụ, tàu Trung Quốc thả tàu ông Thái vào chiều 6/3. Vì không còn lương thực và ngư lưới cụ bị cắt phá nên ông Thái quyết định cho tàu về đất liền và cập cảng Kỳ Hà vào đêm qua.

{keywords}

Sáng nay, ông Thái đã trình báo với cơ quan chức năng. Tổng thiệt hại do tàu Trung Quốc gây ra lên đến hơn 400 triệu đồng bao gồm 1 tấn cá và ngư lưới cụ cùng hệ thống thông tin liên lạc.

Đồn Trưởng đồn biên phòng cảng Kỳ Hà Nguyễn Văn Búp đã phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra tàu của ông Thái.

Ông Búp ghi nhận toàn bộ dàn lưới vây trị giá hơn 1 tỷ đồng đã bị cắt đứt nhiều mảnh. Ngoài ra hơn 1 tấn cá các loại cùng lương thực, thực phẩm bị cướp. Hệ thống thông tin liên lạc bị đập phá.

Vũ Trung