Các trường hợp bị xử phạt hành chính gồm: Bà L.T.M (SN 1964, trú xóm 8, xã Diễn Thành là chủ nhà), ông L.V.B (SN 1966, trú xóm 1, xã Diễn Tân), bà L.T.T (SN 1963, trú xóm 5, xã Diễn Thành), ông L.X.L (1957) và ông N.V.C (SN 1971), cùng trú khối 5, thị trấn Diễn Châu.

{keywords}
Những người tụ tập uống nước bị phạt 10 triệu đồng/người - Ảnh: Bảo An

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 29/8, tổ công tác Công an huyện Diễn Châu phối hợp với Công an xã Diễn Thành thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tại nhà bà L.T.M. tổ công tác phát hiện tập trung đông người ngồi uống nước, vi phạm “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người”.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính mỗi người 10 triệu đồng. Huyện Diễn Châu hiện là 1 trong 14 địa phương của tỉnh Nghệ An đang thực hiện Chỉ thị 16. Từ ngày 20/8 đến hết ngày 1/9, toàn huyện đã xử phạt 227 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An có 1.557 ca nhiễm Covid-19, trong đó huyện Diễn Châu có 131 ca bệnh.

Tại Vĩnh Phúc, Công anh tỉnh này cho biết, địa phương này vừa xử lý 20 trường hợp ăn nhậu giữa mùa dịch. Theo đó, khoảng 19h ngày 1/9, Công an TP Vĩnh Yên phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh phường Tích Sơn kiểm tra đột xuất khách sạn Westlake (địa chỉ số 1 đường Kim Ngọc) phát hiện 10 người nước ngoài, quốc tịch Hàn Quốc, Nhật Bản cùng với 10 người Việt Nam.

{keywords}
 20 người tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch trong khách sạn

Nhóm người này là nhân viên của Công ty TNHH Woori Tech Vina (địa chỉ ở xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên) và Công ty TNHH Hatachi Astemo Vĩnh Phúc (địa chỉ ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên) đang tổ chức ăn uống tại khu vực sân và phòng ăn của khách sạn.

Ngay sau đó, Công an TP Vĩnh Yên đã lập biên bản vi phạm và đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. 

Thanh niên ở Cần Thơ bị phạt 10 triệu đồng vì đưa thông tin sai sự thật

Thanh niên ở Cần Thơ bị phạt 10 triệu đồng vì đưa thông tin sai sự thật

Nam thanh niên sử dụng Facebook cá nhân và Fanpage “Phước Cần Thơ” đăng tải nội dung thông tin, clip sai sự thật, xuyên tạc công tác phòng chống dịch, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.  

Bảo An