- Thượng tá Trần Quang Khải đã được đưa vào bờ, đồng đội, người thân trang trọng đón anh.

TOÀN CẢNH 2 VỤ MÁY BAY RƠI: SU-30 và CASA-212

Trắng đêm chờ đón phi công Trần Quang Khải

Rạng sáng nay, Thượng tá - phi công Trần Quang Khải cuối cùng đã được trở về đất liền sau 4 ngày mất tích trên biển sau tai nạn của máy bay Su30 hôm 14/6.


18/06/2016 | 05:44

5h40

Đại tá Dương Văn Hiền - Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, đoàn xe đưa thi thể Thượng tá - phi công Trần Quang Khải đang ở BV Quân khu 4. Tại đây, các y bác sỹ sẽ làm thủ tục khâm liệm cho anh Khải.

Tang lễ có thể tổ chức ở Hà Nội hoặc tại quê nhà, việc này chưa nắm rõ thông tin - Đại tá Hiền nói.

Thu gọn
18/06/2016 | 05:29

5h25

Thượng tá - phi công Trần Quang Khải cuối cùng đã được trở về đất liền sau 4 ngày mất tích trên biển sau tai nạn của máy bay Su30 hôm 14/6.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân tại cầu cảng Hải đội 2 (Nghệ An) đã đón anh trang trọng, xúc động.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Thu gọn
18/06/2016 | 05:14

5h10

Thi thể Thượng tá Trần Quang Khải được chuyển lên xe cứu thương, cùng với bát hương. Xe di chuyển ra khỏi cầu cảng Hải đội 2, nơi đã chờ đợi anh suốt đêm qua, để về BV Quân Khu 4.

{keywords}

Thu gọn
18/06/2016 | 05:04

5h00

Đồng đội, người thân thắp nhang cho Thượng tá - phi công Trần Quang Khải.

Thu gọn
18/06/2016 | 04:59

4h58

Thượng tá Trần Quang Khải đã được đưa vào bờ, đồng đội, người thân đang xếp hàng ngay ngắn chờ đón anh.

Trên cảng, một giường, bàn thờ trải ga trắng đã được chuẩn bị sẵn cho việc khâm liệm.

{keywords}

Thu gọn
18/06/2016 | 04:56

4h55

Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ và người thân lo lắng, đứng ngồi không yên khi tàu cứu hộ khó khăn trong việc cập cảng.

Lúc này, Thượng tá Khải đang được đưa lên ca-nô để vào cảng.

{keywords}

Thu gọn
18/06/2016 | 04:51

4h50

Tàu cập cầu cảng Hải đội 2 khá khó khăn.

{keywords}

{keywords}
Thu gọn
18/06/2016 | 04:40

4h40

Một ca-nô ra tiếp cận tàu biên phòng chở Thượng tá Trần Quang Khải để dẫn đường tàu  này vào bờ. Tàu chở Thượng tá Khải bị kẹt lại ngoài biển cách bờ cảng Hải đội 2 khoảng 100m do thủy triều xuống thấp. Ban chỉ huy đã có lệnh đưa tàu ca-nô ra đón Thượng tá.

{keywords}

Thu gọn
18/06/2016 | 04:36

4h35

Tàu chở thi thể Thượng tá Trần Quang Khải đang thả neo, cách cảng khoảng 100m.

{keywords}

Thu gọn
18/06/2016 | 04:32

4h30

Loa thông báo tàu chở thi thể phi công Trần Quang Khải đang vào bờ, từng hồi còi tàu liên tục vang lên. Người chỉ huy cầm loa nói lớn, điều khiển tàu cập cảng được an toàn.
Thu gọn
18/06/2016 | 04:25

4h23

Tất cả các cán bộ, chiến sĩ trong cầu cảng Hải đội 2 đứng dậy chuẩn bị đón tàu cập bến. Hai hàng dọc được xếp dài bên cầu cảng.

{keywords}
Thu gọn
18/06/2016 | 03:49

4h00

Hiện tại, rất nhiều ca-nô đã ra phía ngoài cảng Hải đội 2 khoảng 8km, để cùng dẫn tàu Biên phòng chở phi công Trần Quang Khải vào bờ, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của tàu chở phi công Khải. Trên cầu cảng mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.

Tại cầu cảng Hải đội 2, thủy triều đang rút dần xuống, tàu lớn rất khó cập cảng.
Thu gọn
18/06/2016 | 02:55

2h45

Chuẩn bị ban thờ, soạn sửa hương hoa, trái cây cho lễ đón Thượng tá Trần Quang Khải ngay tại cầu cảng Hải đội 2.

{keywords}

Thu gọn
18/06/2016 | 02:52

2h30

Nhiều xe chở cán bộ, chiến sỹ đồng đội và người thân của Thượng tá Trần Quang Khải đã đến cầu cảng Hải đội 2 để chuẩn bị lễ đón.

{keywords}
{keywords}
Thu gọn
18/06/2016 | 00:15

0h08

Đại tá Dương Minh Hiền - Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, do thời tiết ở ngoài biển diễn biến phức tạp nên tàu cứu hộ đi vào đất liền chậm. Dự kiến, trong 3 đến 4 giờ đồng hồ tới tàu mới cập cảng Hải đội 2.

Trao đổi với PV VietNamNet, lái tàu BP-06-19-01 Lê Văn Lĩnh cũng cho biết, khoảng 5h sáng tàu chở anh Trần Quang Khải mới cập bến cầu Cảng Hải đội 2, do thời tiết ngoài biển khá xấu.

Thu gọn
17/06/2016 | 23:41

23h30

4 chiếc xe của lực lượng Bộ đội Biên phòng đến cầu cảng Hải đội 2 chờ đón thi thể Thượng tá - phi công Trần Quang Khải. Một số xe của lực lượng cứu hộ được di chuyển vào bên trong cầu cảng Hải đội 2 chuẩn bị đón phi công Trần Quang Khải. Các lực lượng Bộ đội Biên phòng; Công an; Dân quân tự vệ... đã sẵn sàng làm nhiệm vụ.

{keywords}

{keywords}

Thu gọn
17/06/2016 | 23:11

23h05

Tàu cứu nạn Biên phòng Nghệ An đang đưa thi thể phi công Trần Quang Khải vào bờ.

Tàu cứu nạn CN09 mang số hiệu BP 061901 xuất phát tại cảng Hải Đội 2, Cửa Hội lúc 18h, ngay khi nhận được thông tin tàu cá mang số hiệu NA-90554TS của ngư dân Đậu Thành Kính, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc tìm thấy thi thể phi công Trần Quang Khải.

Tại khu vực biển Nghệ An thời điểm này thời tiết xấu, gió mạnh, biển động dữ dội. Việc tàu cá và tàu cứu nạn biên phòng tiếp cận với nhau gặp rất nhiều khó khăn bởi tàu cá thấp hơn nhiều so với mạn tàu cứu nạn. Trong điều kiện sóng to, gió lớn, việc di chuyển thi thể phi công Trần Quang Khải sang tàu cứu nạn rất khó khăn.

Theo báo Nghệ An, tàu CN 09 có thể chịu sóng, gió lớn và là tàu cứu nạn chuyên nghiệp của bộ đội biên phòng Nghệ An.

{keywords}
Tàu cứu nạn CN09
Thu gọn
17/06/2016 | 22:49

22h30

Cầu cảng Hải đội 2 vẫn đang chờ đợi bóng dáng thuyền cứu hộ mang theo thi thể phi công Trần Quang Khải về, dự kiến là nửa đêm.

{keywords}
{keywords}
Lực lượng an ninh đã được triển khai chặt ở khu vực Hải Đội 2

{keywords}

Người dân đang tập trung rất đông tại cầu cảng Hải đội 2 để đón anh Trần Quang Khải

Thu gọn
17/06/2016 | 22:23

21h45

Thượng tá phi công Trần Quang Khải trên chiếc máy bay Su-30MK2 đã được một ngư dân người Nghệ An tìm thấy chiều nay.

Ông Đậu Thành Kính, xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An là chủ tàu câu cá xa bờ NA - 90554 TS. Ông Kính cùng 5 thuyền viên khác đã nhìn thấy thi thể phi công. Ông Kính đã trực tiếp điện báo và bàn giao cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn ngay trên biển.

{keywords}
Biển về đêm ở Nghệ An có sóng to, gió lớn khiến các lực lượng cứu hộ, tìm kiếm gặp khó khăn

Qua điện thoại, ông nghẹn ngào kể, ông và các thuyền viên nhìn thấy thi thể phi công Khải lúc 16h45.

Thời điểm phát hiện, trên người phi công Khải trong đang bị dù quấn quanh.

Đến 20h30 cùng ngày, thi thể của phi công Khải đã được đưa lên tàu quân sự thuộc lực lượng tìm kiếm, cứu hộ.

Gặp bà Đậu Thị Hiển (SN 1968, vợ ông Kính) ở nhà ông bà, xóm Xuân Dương, xã Nghi Xuân, bà cho biết, ông Kính lúc hơn 17h gọi điện cho ông Nghi (xóm trưởng) thông báo là đã tìm thấy một thi thể người đàn ông bị quấn dù xung quanh.

Theo bà Hiển, khoảng 7h sáng nay, chồng bà xuất cảng cá Cửa Hội cùng 5 thuyền viên khác.

"Sau khi bàn giao thi thể cho tàu Hải quân, tàu Biên phòng, ông tiếp tục cho tàu và thuyền viên tiếp tục ra khơi. Mỗi tháng bình quân ông đi biển khoảng 4 lần, mỗi lần đi 7 ngày" - bà Hiển nói.

Trao đổi với PV VietNamNet từ hiện trường, Thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt cho biết, tàu tìm kiếm cứu nạn đã tiếp cận một thi thể trôi trên biển cùng một chiếc dù.

''Theo báo cáo của các ngư dân và các lực lượng tìm kiếm, thi thể mặc quần áo đồ bay màu vàng, nghi là phi công. Cạnh thi thể có một chiếc dù. Tàu cứu hộ cách địa điểm phát hiện thi thể khoảng 8 hải lý'' - Thiếu tá Thủy thông tin.

Địa điểm phát hiện tại toạ độ phát hiện 19 độ 12p Bắc và 106 độ 28 phút kinh Đông, thuộc vùng biển Nghệ An cách Đảo Mắt 22 hải lý.

Tại khu vực tìm kiếm tối nay có sóng to, gió mạnh rất khó khăn để tiếp cận.

Dự kiến, khoảng 22h, thuyền cứu hộ sẽ đưa thi thể phi công Khải về đến cầu cảng Hải đội 2, Nghệ An.

Thu gọn
17/06/2016 | 22:34

20h30

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện về việc tìm kiếm cứu nạn máy bay Su30-MK2 và máy bay CASA 212 của Quân chủng Phòng không - Không quân bị tai nạn ngày 14 và 16/6/2016:

"Về việc tìm kiếm cứu nạn vụ máy bay Su-30MK2 và máy bay CASA 212 của Quân chủng Phòng không – Không quân bị tai nạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi sâu sắc, chia sẻ mất mát, thiệt hại cũng như sự lo lắng của người thân, gia đình có cán bộ, quân nhân trong vụ máy bay bị nạn trong những ngày vừa qua và động viên, thăm hỏi đến toàn thể các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn đã có nhiều cố gắng vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy trong khi làm nhiệm vụ, trong đó lực lượng quân đội giữ vai trò nòng cốt, sự tham gia của các bộ ngành, địa phương và đặc biệt là sự vào cuộc của ngư dân.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành địa phương liên quan tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phải tập trung mọi lực lượng tìm kiếm cứu nạn (Quân chủng Phòng không – Không quân, Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư) và huy động các phương tiện tàu thuyền của ngư dân để cứu người, tìm cho được những người mất tích, đồng thời xác định cụ thể vị trí máy bay rơi, có phương án trục vớt, cứu hộ để đánh giá nguyên nhân và tổ chức rút kinh nghiệm về sau.

2. Trong điều kiện khu vực tìm kiếm cứu nạn rộng, thời tiết những ngày tới có thể diễn biến phức tạp hơn, lại là khu vực giáp ranh quốc tế, vì vậy yêu cầu các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, phân vùng tìm kiếm cụ thể, tránh chồng chéo, đặc biệt là huy động và tổ chức các lực lượng tàu thuyền của ngư dân tham gia tìm kiếm cứu nạn nhằm đạt hiệu quả cao nhất và đảm bảo an toàn.

3. UBND các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có trách nhiệm phối hợp với UB Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và các cơ quan liên quan huy động tàu thuyền của các ngư dân đang đánh bắt cá trong khu vực liên quan đến vụ tai nạn và các tàu thuyền, phương tiện khác của địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn theo sự chỉ đạo của UB Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

4. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị trong ngành có trách nhiệm hỗ trợ người và phương tiện, thiết bị trục vớt, cứu hộ và các trang thiết bị khác theo yêu cầu của UB Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn để đáp ứng yêu cầu nhanh công tác tìm kiếm cứu nạn.

5. Công tác tìm kiếm cứu nạn phải khẩn trương, quyết liệt và phối hợp chặt chẽ kể cả với lực lượng tìm kiếm cứu nạn quốc tế để tìm kiếm bằng được những phi công, quân nhân gặp nạn.

6. Bộ Quốc phòng làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức thăm hỏi, chia sẻ những mất mát với các gia đình có cán bộ, quân nhân gặp nạn, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời làm rõ nguyên nhân và tổ chức tốt việc giải quyết hậu quả sự cố.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin kịp thời, trung thực, chính xác để công tác tìm kiếm, cứu nạn đạt kết quả.

Quốc Huy - Văn Bình - Chung Hoàng

 

Thu gọn