- Trung tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, nếu xác định được vị trí sẽ đưa lực lượng đặc công nước và thợ lặn chuyên môn cao tham gia tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục thông tin và kêu gọi ngư dân khu vực đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Quảng Ninh tích cực tham gia tìm kiếm.

XEM TRỰC TIẾP TÌM KIẾM 2 MÁY BAY MẤT TÍCH TẠI ĐÂY.
17/06/2016 | 08:33

6h00

Tại cuộc họp, Trung tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, các lực lượng cần tích cực, khẩn trương, triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Cần phân chia phạm vi, khu vực tìm kiếm cụ thể; triển khai các biện pháp tổ chức chỉ huy, tìm kiếm hiệu quả, đảm bảo an toàn.

Nếu xác định được vị trí máy bay rơi sẽ đưa lực lượng đặc công nước và thợ lặn chuyên môn cao tham gia tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục thông tin và kêu gọi ngư dân khu vực đảo Bạch Long Vĩ, TP Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn.

 

 

Thu gọn
17/06/2016 | 08:24

1h54

Ngay trong đêm 16 rạng sáng 17/6, tại Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì cuộc họp khẩn, bàn phương án cứu hộ cứu nạn phi công SU-30MK2, Thượng tá Trần Quang Khải và tổ bay trên chiếc máy bay tuần thám biển Casa 212 mang số hiệu 8983 của Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ).

{keywords}

Trung tướng Phan Văn Giang giao nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn

Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Sở chỉ huy cứu hộ cứu nạn tại Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân (TP Hải Phòng).

Thu gọn
16/06/2016 | 21:21

21h

Đến thời điểm này, tàu biên phòng vẫn đang phối hợp cùng các lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích tại vị trí tọa độ đã xác định.

Được biết, trước khi mất liên lạc với bộ phận không lưu, chiếc máy bay Casa-212 đã thông báo về vừa nhìn thấy một vật thể giống như thuyền phao ở trên mặt biển. Tuần thám Casa được mệnh danh là mắt thần Biển đông lượn vòng xuống và ngay sau đó mất tín hiệu tại tọa độ 19o25'40"N-107o19'54"E (phía Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ), thông tin trên báo Giao thông.

Casa lượn vòng xuống vật thể nghi áo phao trước khi mất tích

Trước khi mất liên lạc với bộ phận không lưu, chiếc máy bay Casa212 đã thông báo về vừa nhìn thấy một vật thể giống như thuyền phao trên mặt biển.

Thu gọn
16/06/2016 | 20:49

20h30

Tiếp tục tìm kiếm trong đêm

Thiếu tá Nguyễn Đức Thủy - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn hỗn hợp Biên phòng đảo Mắt (Nghệ An) cho biết, hiện tại ngoài khu vực tìm kiếm cách đảo Mắt 12 hải lý về phía đông bắc, thời tiết rất xấu, gió giật cấp 7-8.

Các tàu công suất nhỏ không chịu được gió cấp 7 đã được điều về đảo trú ẩn. Các tàu lớn đang kết hợp với máy bay tiếp tục tìm kiếm. Lực lượng tìm kiếm đang giữ liên lạc liên tục với sở chỉ huy.

Ông Tăng Văn An - Trưởng phòng dự báo thời tiết Nghệ An thuộc Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ cho biết, hiện tại vùng biển Nghệ An đang xuất hiện thời tiết cực đoan, dông lốc, có mưa lớn cục bộ, sóng cao.

Dự báo, trong đêm nay thời tiết tiếp tục có những chuyển biến phức tạp. Đến trưa chiều ngày mai sẽ dần ổn định.

Thu gọn
16/06/2016 | 19:42

19h25

Tìm máy bay Casa212 mất tích trên biển Bạch Long Vỹ

Chiều nay, Đại tá Đào Quang Thức, Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng cho biết, đang phối hợp với các lực lượng tìm kiếm máy bay tuần thám Casa bị mất tích trên vùng biển Bạch Long Vỹ.

Biên phòng Hải Phòng đã điều 2 tàu tuần tra, phối hợp với tàu hải quân, đồng thời kêu gọi tàu ngư dân đang hoạt động trong khu vực phối hợp tìm kiếm.

Cũng trong chiều nay, ông Đỗ Đức Hòa, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện đảo Bạch Long Vỹ cho biết, hồi 12h30 trưa nay đã nhận được thông tin tại vùng biển Bạch Long Vỹ xảy ra vụ việc máy bay tuần thám Casa bị mất tích.

Ngay lập tức, huyện đã chỉ đạo Đồn biên phòng Bạch Long Vỹ điều động tàu biên phòng ra vị trí máy bay mất liên lạc.

"Chúng tôi hiện đã và đang huy động lực lượng cao nhất để tìm kiếm phi công và máy bay mất tích" - ông Hòa nói rõ.

Được biết, lãnh đạo Hải Phòng đã giao Phó chủ tịch Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Thu gọn
16/06/2016 | 19:33

19h15

2.695 người tìm kiếm 2 máy bay mất liên lạc

Tin từ Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, máy bay Casa212 (số hiệu 8983) mất liên lạc lúc 12h30 ngày 16/6, tại tọa độ 19o25'40"N-107o19'54"E (cách Nam Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ/Hải Phòng khoảng 44 hải lý).

{keywords}

Tàu HQ 211 cùng các cán bộ chiến sỹ hải quân, biên phòng, chuyên gia kỹ thuật lên đường tìm kiếm máy bay và phi công. (Ảnh: VietNamNet)

Máy bay Casa212 thuộc Lữ đoàn 918/Quân chủng Phòng không - Không quân trong khi bay tìm kiếm cứu nạn phi công máy bay Su30-MK2 bị mất liên lạc. Trên máy bay có 9 người do Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 918 lái chính.

Máy bay CASA 212 có gì đặc biệt?

Đây là máy bay có thể hoạt động cả ban ngày, ban đêm, trong mọi điều kiện thời tiết, có thể cất cánh và hạ cánh ở sân bay dã chiến, đường nhựa.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Bộ Quốc phòng đã có công điện chỉ đạo các lực lượng tập trung tìm mọi biện pháp triển khai các tàu có tốc độ cao đến khu vực xác định máy bay mất liên lạc. Đồng thời, thông báo cho các tàu, thuyền, ngư dân đang hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ, tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Về công tác tìm kiếm phi công máy bay Su30-MK2 mất tích, cùng ngày, Ủy ban Quốc gia TKCN, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường lực lượng, phương tiện tiếp tục mở rộng vùng tìm kiếm về phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ.

Lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm 2 máy bay bị mất liên lạc gồm 2.695 người.

Đến 12h30 ngày 16/6, lực lượng tìm kiếm xác định có vật thể màu vàng nghi là áo phao hoặc dù của phi công máy bay Su30-MK2 ở Nam Đông Nam đảo Bạch Long Vĩ/Hải Phòng.

Ngoài ra, tàu 886/Hải quân tổ chức rà quét Sonar tại hiện trường tìm xác máy bay Su30-MK2, nhưng chưa có kết quả. Đến 14h, do thời tiết xấu, sóng cấp 4-5, tàu dừng quét quay về đảo Mắt tránh trú an toàn.

Thu gọn
16/06/2016 | 19:19

18h55

Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn đã có cuộc họp tại Sở chỉ huy tiền phương, Nhà điều dưỡng Quân khu 4, TX.Cửa Lò vào khoảng 17h.

Tại đây, Đại tá Nguyễn Văn Tư - đại diện lực lượng tìm kiếm Cảnh sát biển Việt Nam đã thông tin về việc một tàu cứu hộ của cảnh sát biển đã trục vớt được một vật thể nghi là trục lốp trước của chiếc tiêm kích Su-30MK2.

{keywords}

Vùng tìm kiếm của hai tàu SAR 273 và SAR 412. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Ngoài ra, theo Ban chỉ đạo hiện tại thời tiết đang rất xấu vì vậy phương án tìm kiếm được triển khai theo hướng tập trung ra vùng biển phía Bắc.

Đây cũng là hướng phát hiện thấy những dấu hiệu như: áo phao, dù trôi dạt trên mặt biển.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, quan trọng nhất lúc này và phải tập trung tìm kiếm Thượng tá phi công Trần Quang Khải cũng như chiếc máy bay còn đang mất tích.

Đồng thời, cần phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

 

Vớt trục lốp nghi của máy bay Su-30MK2

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn, cơ quan chức năng thông báo đã phát hiện một trục lốp trước nghi của máy bay Su-30MK2.

Thu gọn
16/06/2016 | 18:30

18h05

Khu vực máy bay bị mất liên lạc là vùng Bạch Long Vỹ.

Trong số những người ở trên máy bay CASA 212 đang mất liên lạc, có Đại tá Lê Kiêm Toàn - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 - Phòng không Không quân, thông tin trên Báo Nghệ An.

Đại tá Lê Kiêm Toàn là một phi công đã từng tham gia tìm kiếm MH370.

Trước đó, Trung tá Bùi Đình Hậu - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 923 thuộc sư 371 - Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, lực lượng cứu nạn ngoài biển phát hiện vật thể giống áo phao trôi dạt trên vùng biển Đông Bắc gần với khu vực máy bay mất liên lạc.
Thu gọn
16/06/2016 | 18:26

17h50

Theo nguồn tin của VietNamNet, một máy bay bên quân đội trong lúc tìm kiếm cứu nạn phi công Su30 thì mất liên lạc.  

Khi mất liên lạc, trên máy bay có 9 người gồm đội tìm kiếm và 2 phi công.

{keywords}

Khoảnh khắc thấy phi công Cường chới với giữa biển

Khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh vọng từ biển, các thuyền viên trên tàu cá của ngư dân Phạm Văn Lệ lập tức di chuyển theo hướng âm thanh.

Trung tá Bùi Đình Hậu - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 923 thuộc sư 371 - Quân chủng Phòng không - Không quân cũng cho biết, đã nhận được thông tin, máy bay Casa mất liên lạc và đang cho lực lượng xác minh.

Trước đó, sáng 14/6, máy bay quân sự Su-30MK2 gặp nạn trên biển vào khoảng 7 giờ 30 khi cách TP Vinh (Nghệ An) khoảng 40 km. Sau đó, máy bay này được xác định rơi tại vùng biển khoảng 18-19 độ vĩ Bắc, 106,4 độ kinh Đông, cách đảo Mắt (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về phía đông khoảng 4-6 km.

Trên máy bay lúc đó có hai phi công là Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (Lục Ngạn, Bắc Giang) và Thượng tá Trần Quang Khải (Lạng Giang, Bắc Giang).

Ngày 15/6, tàu cá của ngư dân đã cứu được Thiếu tá Cường. Đến thời điểm hiện tại Thượng tá Khải vẫn chưa rõ tung tích. Lực lượng tìm kiếm cứu hộ vẫn đang nỗ lực hết mình.

Song An - Văn Bình - V.Điệp - H.Nhì - Q.Minh
Thu gọn